Thế giới truy tìm câu trả lời về nguyên nhân thảm kịch MH17

ANTĐ - Phía Mỹ đang chỉ trích lực lượng li khai được hậu thuẫn bởi Nga trong khi cả thế giới đang tìm câu trả lời cho thảm kịch MH17. 
Nhà Trắng không trực tiếp chỉ trích nhắm đến điện Kremlin nhưng cũng không đồng tình với việc Nga tiếp tục hậu thuẫn cho lực lượng li khai tại Ukraina. Theo The Guardian, phía Mỹ đề nghị chính phủ của Vladimir Putin ra các chính sách và bước đi cụ thể để không làm căng thẳng tình hình. 
Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đều có chung phản ứng bất bình với hành động bạo lực này. Hoa Kỳ khẳng định rằng, nguồn tin tình báo đã chứng minh tên lửa đất đối không đã được sử dụng.

Cựu ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton trả lời về thảm kịch MH17

Trên kênh truyền hình CBS, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton cho biết: “Có những ám chỉ rằng lực lượng ly khai thân Nga cần chịu trách nhiệm và cần có những hành động để ông Putin thấy rằng thế giới sẽ không chỉ đứng nhìn”.
Trong khi đó, Thủ tướng Úc, Tony Abbott kêu gọi Nga đưa ra những giải thích về thảm kịch này. Chuyến bay định mệnh từ Amsterdam đến Kuala Lumpur có 28 người Úc, 154 người Hà Lan, 43 người Malaysia, 12 người Indonesia, 9 người từ Liên hiệp Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Phillipine, 1 người Canada và 1 người New Zealand. Quốc tịch của 39 hành khách còn lại vẫn đang được làm rõ. Úc đã thông báo quốc tang và treo cờ rủ.
Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Anh nói: “Chúng tôi đang nỗ lực kiểm tra các dữ liệu để làm rõ con số thương vong của người Anh”. 

Người dân Kiev, Ukraina đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân MH17

Thủ tướng Malaysia, Najib Razak đề nghị các điều tra viên phải được toàn quyền đi lại tại hiện trường và nói rằng “đây là một ngày thảm khốc của một năm thảm khốc đối với Malaysia”, đặc biệt khi chuyến bay MH370 bị mất tích trước đó vẫn chưa rõ tung tích. 
Ông Nạib Razak cũng cho biết rằng chính phủ Ukraina đã cam kết một chiến dịch điều tra độc lập và sẽ thương lượng với lực lượng li khai để đảm bảo vấn đề hành lang nhân quyền tại hiện trường. Ông khẳng định rằng những kẻ gây tội ác sẽ phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng Malaysia không nhắc đến cuộc gọi điện từ điện Kremlin của Tổng thống Nga, mặc dù trước đó phía Nga cho biết ông Putin đã gọi điện cho ông Razak để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân. 
Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông báo tổ chức cuộc họp trong ngày hôm nay, “một cuộc điều tra quốc tê mở rộng, công khai là rất cần thiêt”, ông Ban Ki-Moon, Tổng thư ký cho biết.