- 20 người chết vì mưa lũ, lại thêm áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông
- 77 người chết và mất tích do mưa lũ, áp thấp sẽ mạnh lên thành bão
- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê điều tại Chương Mỹ

Số liệu thống kê trên được thu thập từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời cũng thể hiện rõ nguy cơ dân số di dời ngày càng tăng lên do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng. Động đất, sóng thần, lũ lụt, lốc xoáy, bão nhiệt đới, chính là những thảm họa thiên tai khiến một số lượng lớn người dân bị mất nhà cửa , trong đó đa phần là các quốc gia châu Á, chiếm khoảng 60% dân số thế giới.
Trong đó, 8 trong 10 quốc gia có số người chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất hoặc có nguy cơ phải di dời hoặc bị mất nhà cửa trong tương lai đa phần ở các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á: ở Ấn Độ là 2,3 triệu người; Trung Quốc là 1,3 triệu người, Bangladesh 1,2 triệu; Việt Nam khoảng 1 triệu người; Philippines 720.000 người… Những con số thống kê trên không tính đến các nguy cơ thảm họa thiên tai khác như hạn hán và nước biển dâng cao. “Con số trên nhắc nhở chúng ta phải giảm tối thiểu số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Ngoài số người chết, bị thương trong một số vụ thảm họa thiên tai, không có gì thảm khốc hơn đối với người dân là mất nhà cửa và gia đình”, ông Robert Glasser, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh. Lũ lụt đã tàn phá nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á trong vòng một thập niên qua, và khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng trong năm nay.