Thầy trò Hữu Thắng có thể phải "cậy nhờ" Campuchia để có vé bán kết

ANTD.VN - Để 10 cầu thủ Indonesia cầm hòa ở lượt trận áp chót khiến U22 Việt Nam có nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Dưới đây là hai kịch bản để thầy trò HLV Hữu Thắng có thể đi tiếp.

Sau trận hòa Indonesia dù thi đấu hơn người và có vô số cơ hội, U22 Việt Nam, đặc biệt là cá nhân tiền đạo Hồ Tuấn Tài và HLV Nguyễn Hữu Thắng vấp phải sự chê trách từ một bộ phận người hâm mộ lẫn giới truyền thông.

Trận hòa không bàn thắng này không những khiến U22 Việt Nam mất cơ hội đoạt vé sớm bán kết mà còn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Thứ hạng bảng B trước lượt trận cuối

Theo bảng xếp hạng bảng B sau 4 lượt trận, U22 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 10 điểm (hiệu số bàn thắng +11). Xếp sau là Thái Lan (10 điểm, +6) và Indonesia (8 điểm).

Tại lượt trận cuối diễn ra cùng giờ lúc 15h30 ngày mai (24-8), bỏ qua trận thủ tục giữa Đông Timor và Philippines, hai cặp đấu: Indoneisa - Campuchia và Thái Lan - Việt Nam, sẽ quyết định 2 tấm vé bán kết của bảng đấu.

Để có thể giành vé bán kết, U22 Việt Nam cần có tỷ số hòa trở lên trong trận đấu với Thái Lan (nếu thắng thậm chí giành luôn ngôi nhất bảng). Khi đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có quyền tự quyết bất chấp kết quả trận đấu còn lại. Tuy nhiên mục tiêu này không đơn giản khi Thái Lan cũng buộc phải hướng tới mục tiêu có điểm để tránh nguy cơ bị loại.

U22 Việt Nam từng thắng U22 Campuchia 4-1 ở lượt trận trước

Trong trường hợp, U22 Việt Nam để thua Thái Lan. Khi đó, kết quả trận Indonesia - Campuchia sẽ quyết định vé đi tiếp còn lại.

Campuchia là đội đã đã bị loại và từng thua U22 Việt Nam 1-4 ở lượt trận trước. Việc đội bóng này có buông xuôi hay sẽ quyết đấu để giữ chân Indonesia mang tính chất quyết định việc U22 Việt Nam hay Indonesia là đội giành vé còn lại.

Tuy nhiên thầy trò HLV Hữu Thắng có thể phải trông chờ U22 Campuchia cầm chân U22 Indonesia thành công để có vé bán kết còn lại

Về lý thuyết, Campuchia không được đánh giá cao như Indonesia. Tuy nhiên đội bóng này vẫn có khả năng đạt kết quả tốt trước đối thủ cuối cùng ở SEA Games 29.

Tuy nhiên đây là kịch bản ít người mong muốn, bởi tất cả đều hy vọng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tự quyết định số phận trong cuộc đụng độ kình địch Thái Lan.