Thay đổi thể thức tính điểm tại giải đua xe Công thức 1

(ANTĐ) -Theo thông báo từ Liên đoàn đua ôtô thế giới (FIA), người chiến thắng tại Giải đua xe Công thức 1 kể từ mùa giải năm nay sẽ là người nhất chặng nhiều nhất, thay cho việc tính điểm như trước.

Thay đổi thể thức tính điểm tại giải đua xe Công thức 1

(ANTĐ) -Theo thông báo từ Liên đoàn đua ôtô thế giới (FIA), người chiến thắng tại Giải đua xe Công thức 1 kể từ mùa giải năm nay sẽ là người nhất chặng nhiều nhất, thay cho việc tính điểm như trước.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào thứ ba vừa qua, đại diện FIA cho biết, các nhà làm luật đã từ chối đề xuất thay đổi cách tính điểm cho người chiến thắng ở mỗi chặng. Thay cho điều đó, FIA nhất trí với đề xuất từ ủy ban điều hành đua xe Công thức 1 về việc nhà vô địch ở môn đua ôtô tốc độ nhất thế giới này sẽ là người nhất chặng nhiều nhất trong cả mùa giải. Nếu có 2 hoặc nhiều hơn các tay đua nhất chặng như nhau, chức vô địch thế giới sẽ được quyết định bởi điểm số.

Việc tính điểm trong mùa giải năm nay vẫn được duy trì theo hệ thống 10-8-6-5-4-3-2-1 như mùa giải trước theo các vị trí từ 1 đến 8. Việc phân hạng các tay đua trên bảng xếp hạng từ vị trí thứ hai trở xuống cũng được tính theo thang điểm như vẫn áp dụng từ trước và không thay đổi đối với các đội đua.

Trước đó, FIA đã từ chối đề xuất thưởng HCV giống như ở Đại hội thể thao thế giới (Olympic) cho người nhất chặng và người vô địch thế giới sẽ là người đoạt nhiều HCV nhất giống như tại Olympic của ông chủ đua xe Công thức 1, Bernie Ecclestone.
Nếu áp dụng theo cách tính mới này, tay đua của McLaren, Lewis Hamilton, người vô địch thế giới năm ngoái sẽ có ít cơ hội chiến thắng hơn so với Felipe Massa của Ferrari

Thu Yên