AFC Cup 2013

Thất vọng vì bị Tampines Rovers chia điểm, HLV Trần Tiến Đại đòi “trảm” Nsi

ANTĐ - Bị Tampines Rovers chia điểm với tỷ số 2-2 trong một trận đấu mà hàng công phung phí quá nhiều cơ hội, HLV Trần Tiến Đại của XMXT.Sài Gòn thất vọng tới mức phải lớn tiếng điểm mặt chỉ tên các cầu thủ thi đấu dưới sức mình, trong đó có Nsi.

Gây thất vọng, Nsi sẽ phải "khăn gói" ra đi?

Đứng trước cơ hội có thể sớm đoạt vé bước tiếp vào vòng 2 khi được chơi trên sân nhà trước đối thủ yếu nhất bảng, nên HLV Trần Tiến Đại đã tung ra sân đội hình mạnh với sự góp mặt của 4 cầu thủ gốc ngoại. Thực tế, dù bị thủng lưới trước nhưng XMXT.Gài Sòn vẫn cho thấy là đội bóng làm chủ trận đấu tốt hơn. Nhưng sự vô duyên của các chân sút trong đó có Nsi và Moses đã khiến HLV Trần Tiến Đại đứng ngồi không yên trên băng huấn luyện. Chính thái độ thi đấu như thể trêu ngươi khán giả trên sân Thống Nhất của bộ đôi chân sút này, mà hàng loại cơ hội ghi bàn của XMXT.Sài Gòn trôi qua một cách đáng tiếc và khiến XMXT.Sài Gòn không thể lấy trọn 3 điểm.


Sau trận đấu, HLV Trần Tiến Đại không giấu được sự thất vọng ghê gớm về những gì mà hàng công của XMXT.Sài Gòn đã thể hiện. Thậm chí ông Đại còn nói thẳng: “Có thể trong giai đoạn lượt về, chúng tôi sẽ thay thế tiền đạo Nsi. XMXT.Sài Gòn đã nhẫn nại trao cơ hội cho Nsi. Nhưng có lẽ chấn thương dai dẳng đã khiến cho Nsi không kịp hồi phục và thi đấu được như mong đợi”.

Ở trận đấu còn lại của bảng H, Đông Bengal hòa Selangor với tỷ số 2-2 và sớm giành quyền đi tiếp với 11 điểm. Suất vé còn lại là cuộc tranh chấp giữa XMXT.Sài Gòn (8 điểm) và Selangor (5 điểm). Để chắc suất đi tiếp, đại diện của Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa ở lượt cuối vào ngày 30/4 trên sân Đông Bengal. Trong trường hợp thua CLB Ấn Độ, thầy trò HLV Trần Tiến Đại vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu Selangor không thắng được Tampines Rovers tại Singapore.

Mặc dù vẫn rộng cửa đi tiếp nhưng khá ngạc nhiên là HLV trưởng Trần Tiến Đại lại tuyên bố sẽ cất đội hình chính ở nhà để dưỡng sức cho V-League và chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu quyết định tại vòng bảng AFC Cup 2013 nói trên.

Tại bảng G, đại diện thứ hai của Việt Nam là SHB Đà Nẵng đã giành thắng lợi 3-2 trên sân của Ayeyawady United (Myanmar), qua đó vươn lên vị trí thứ nhì bảng sau Kelantan (Malaysia). Cũng giống như XMXT.Sài Gòn, ở lượt cuối, chỉ cần một trận hòa trước Maziya là thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ hoàn thành mục tiêu đi tiếp ở AFC Cup.