Thành viên NATO Hungary cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ký sắc lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine, giải thích quyết định này là do sự cần thiết phải bảo vệ an ninh của đất nước.
Cấm cấp vũ khí cho Ukraine nhưng Hungary cho phép vận chuyển qua lãnh thổ của nước này cho các thành viên NATO khác

Cấm cấp vũ khí cho Ukraine nhưng Hungary cho phép vận chuyển qua lãnh thổ của nước này cho các thành viên NATO khác

Trong một tuyên bố video được công bố hôm 7-3 trên Facebook, Thủ tướng Hungary nói rằng sắc lệnh đã được công bố sau khi đánh giá tình hình ở Ukraine. Ông Viktor Orban cho biết, các hành động quân sự ngày càng tiến gần hơn đến biên giới Hungary, nên họ đã quyết định cấm cung cấp vũ khí.

“Lệnh nêu rõ rằng vũ khí không thể được vận chuyển từ lãnh thổ của Hungary đến lãnh thổ của Ukraine”, ông Viktor Orban nói. Trước đó 1 ngày, Ngoại trưởng Peter Szijjarto nhấn mạnh, mục tiêu tối quan trọng của chính phủ là "ngăn chặn Hungary tham gia cuộc xung đột này”.

Sắc lệnh này cho phép các lực lượng NATO đóng quân tại Hungary và cho phép vận chuyển các lô hàng vũ khí qua lãnh thổ của nước này cho các thành viên NATO khác.

Khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, Hungary tuyên bố chia sẻ lập trường chung với EU và NATO. Với việc hàng chục nghìn người tị nạn Ukraine đang chạy trốn khỏi cuộc xung đột đến Hungary, Thủ tướng Orban cam kết hỗ trợ họ, nói rằng “tất cả mọi người di tản khỏi Ukraine sẽ tìm thấy bạn bè ở đất nước Hungary”.