Thảm sát ở Nigeria, 59 học sinh thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 59 học sinh thiệt mạng sau khi các tay súng của nhóm Hồi giáo Boko Haram tấn công, phóng hỏa khu ký túc xá một trường học ở bang Yobe, miền Bắc Nigeria sáng sớm 26-2. Những kẻ tấn công  đã tàn sát bằng dao và súng nhằm vào bất cứ học sinh nào cố trốn chạy trong khi nhiều em học sinh khác bị thiêu sống.

Cảnh sát trưởng bang Yobe, ông Sanusi Rufai cho biết, vụ việc xảy ra lúc 2h sáng (giờ địa phương) tại trường cao đẳng Federal Government, thị trấn Buni Yadi. Hầu hết nạn nhân tuổi từ 15 đến 20, đa phần là nam sinh. 11 em may mắn sống sót hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã miêu tả vụ thảm sát “nhẫn tâm và vô nghĩa” này là do “những kẻ cuồng tín và những kẻ khủng bố mất trí”. Bang Yobe là một trong những khu vực bị nhóm Boko Haram tấn công nhiều nhất, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trong 4 năm qua. Mục tiêu của nhóm Hồi giáo cực đoan này là lật đổ chính phủ và thiết lập một nhà nước Hồi giáo.