Thái Lan và Malaysia chính thức "tuyên chiến" với U23 Việt Nam tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau U23 Thái Lan tới lượt U23 Malaysia chính thức nhận chỉ tiêu huy chương vàng bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Mới đây, Hội đồng Olympic Malaysia đã phê duyệt danh sách 574 VĐV tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam, tranh tài ở 37/40 môn thi của đại hội.

Đáng chú ý, U23 Malaysia được giao chỉ tiêu vô địch bóng đá nam, bất chấp những thành tích tệ hại thời gian gần đây. Gần nhất là tại giải U23 Đông Nam Á (tháng 2-2022), U23 Malaysia để thua U23 Lào ở cả 2 lượt trận vòng bảng và bị loại.

U23 Thái Lan (giữa) vừa để thua U23 Việt Nam cả hai lần đối đầu giải U23 Đông Nam Á 2022

U23 Thái Lan (giữa) vừa để thua U23 Việt Nam cả hai lần đối đầu giải U23 Đông Nam Á 2022

Việc Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết định cử thầy trò HLV Brad Maloney - những người vừa thất bại tại Campuchia - dự SEA Games 31 cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, Thái Lan cũng công bố chỉ tiêu giành khoảng 120 HCV tại SEA Games 31, trong đó các đội tuyển bóng đá nam, nữ, futsal của Thái Lan nhận chỉ tiêu cao nhất là vô địch.

Như vậy tính tới thời điểm này, ít nhất có U23 Thái Lan và U23 Malaysia chính thức tuyên bố sẽ tranh chức vô địch SEA Games 31 với chủ nhà - đương kim vô địch Việt Nam.

Một ứng viên nặng ký khác là U23 Indonesia hiện chưa công bố chỉ tiêu cụ thể, tuy nhiên sau thành công của lứa cầu thủ trẻ tại AFF Cup 2020 dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc - Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia đang rất kỳ vọng sẽ đăng quang tại giải đấu lớn nhất khu vực.

U23 Malaysia vừa bị U23 Lào loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á

U23 Malaysia vừa bị U23 Lào loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á

Tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua, Việt Nam và Thái Lan không cử đội hình mạnh nhất, Malaysia thiệt quân còn Indonesia buộc phải rút lui vào giờ chót vì có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19.

SEA Games 31 diễn ra từ 12 đến 23-5-2022 tại 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam, thu hút khoảng 7.000 VĐV tranh tài ở 40 môn thi. Môn bóng đá nam sẽ bốc thăm chia bảng trong tháng 4 và thi đấu bắt đầu từ ngày 6-5.