- ĐT Thái Lan mất hàng loạt sao lớn vì dịch Covid-19
- 9 tuyển thủ Singapore trốn đi đánh bạc sau trận thua Thái Lan ở SEA Games 30
- Thái Lan sớm bị loại, Đông Nam Á chỉ còn Việt Nam ở vòng play-off Olympic 2020
Ngay khi FIFA và AFC thống nhất hoãn các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á từ tháng 3 và 6 sang tháng 10 và 11, FAT đã lên phương án điều chỉnh kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia.
Theo đó, FAT dự tính chỉ cử đội U23 tham dự AFF Cup 2020 dự kiến khởi tranh từ 23-11 đến 31-12, để đội tuyển quốc gia dồn sức cho 3 trận cuối bảng G vòng loại World Cup dự kiến thi đấu vào tháng 10 và nửa đầu tháng 11 (hiện Thái Lan đang tạm xếp thứ ba bảng G, sau Malaysia và Việt Nam).

U23 Thái Lan (trái) nhiều khả năng sẽ thay đội tuyển quốc gia dự AFF Cup 2020
Thái Lan đã 5 lần vô địch AFF Cup nên dễ hiểu khi họ không còn quá mặn mà với cúp vàng khu vực, trong khi mục tiêu giành vé dự World Cup đã theo đuổi hơn một thập kỷ qua mà chưa thành.
Cùng với đó, lực lượng U23 Thái Lan được đánh giá cao sau khi họ có màn trình diễn tương đối ấn tượng ở VCK U23 châu Á 2020, giải đấu thầy trò HLV Nishino vào tới tứ kết.
Trong trường hợp chỉ cử đội U23 dự AFF Cup thì Thái Lan vẫn rất đáng gờm khi đội hình sở hữu nhiều tên tuổi như Jaroensak Wonggorn – Vua phá lưới U23 châu Á, "thần đồng" Suphanat Mueanta hay bộ đôi tiền đạo Supachai Jaided – Supachok Sarachat, hầu hết đều đang là trụ cột ở đội tuyển quốc gia nước này.
Về phần mình, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ vẫn sử dụng những cầu thủ chất lượng nhất của đội tuyển quốc gia cho hai mục tiêu cuối năm, đi kèm là hai mục tiêu: vượt qua vòng loại thứ hai World Cup và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.