Thái Lan tính "chơi trội" ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee thừa nhận không thể cạnh tranh ngôi số 1 toàn đoàn với chủ nhà Việt Nam, song các VĐV Thái Lan sẽ thâu tóm HCV ở các môn Olympic, bao gồm bóng đá nam, nữ.

Ngày 17-4, tờ SMM Sport dẫn phát biểu của Thống đốc SAT - Kongsak Yodmanee cho biết đoàn Thái Lan sẽ phấn đấu giành khoảng 100 HCV tại SEA Games 31 tới.

Như vậy là so với SEA Games 30, Thái Lan cử ít VĐV hơn (888 VĐV so với trên 900 VĐV) song đặt mục tiêu cao hơn thành tích 92 HCV ở Đại hội năm 2019.

Đoàn Thái Lan cử 888 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 31

Đoàn Thái Lan cử 888 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 31

Ông Kongsak Yodmanee thừa nhận, đoàn Thái Lan gần như chắc chắn không thể cạnh tranh được ngôi số 1 toàn đoàn với Việt Nam, song sẽ phấn đấu chiếm vị trí số 1 về tổng số HCV ở các môn Olympic như bơi, điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bắn súng, quyền Anh...

"Thái Lan sẽ phấn đấu đứng đầu Đông Nam Á ở các môn Olympic trọng điểm. Dù điều này là không dễ dàng, song chúng tôi tin tưởng các VĐV sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu", SMM Sport dẫn lời Thống đốc SAT - Kongsak Yodmanee.

"Phải thừa nhận rằng SEA Games lần này, Việt Nam có lợi thế hơn chúng ta về mọi mặt khi là chủ nhà, đưa vào thi đấu nhiều nội dung là thế mạnh. Ngoài ra, thể thao Việt Nam có bước tiến lớn trong thời gian qua, trong khi các quốc gia khác như Indonesia, Malaysia và Campuchia cũng đang rất tiến bộ. Vì vậy đoàn Thái Lan không thể bất cẩn".

Thể thao Thái Lan từ lâu đã không còn quá mặn mà trong cuộc đua số lượng huy chương SEA Games, chỉ coi đây là cơ hội cho các VĐV cọ xát, trước khi chính thức tranh tài ở các giải đấu cấp châu lục, thế giới. SEA Games 31 lần này cũng vậy, song Thái Lan đặt chỉ tiêu cao hơn hẳn các kỳ đại hội trước. Cuộc cạnh tranh HCV giữa Thái Lan và chủ nhà Việt Nam ở các môn Olympic dự báo sẽ rất quyết liệt.

Theo lịch, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12-5 đến 23-5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Đại hội tổ chức 40 môn thi (526 nội dung), trong đó bóng đá nam là môn thi sớm nhất (từ 6-5). Đây cũng là môn thi thu hút sự quan tâm cao nhất, trong đó cả chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều đặt chỉ tiêu vô địch.

Đoàn Việt Nam dự kiến cử hơn 1.000 VĐV tham dự, phấn đấu giành 140 HCV, xếp nhất toàn đoàn tại kỳ đại hội lần thứ 2 diễn ra trên sân nhà. Trước đó tại SEA Games 2003, chủ nhà Việt Nam giành 158 HCV, hơn 68 HCV so với đoàn xếp nhì là Thái Lan.

Thái Lan tham vọng giành 123 HCV

Thái Lan tham vọng giành 123 HCV, bao gồm HCV bóng đá nam và nữ SEA Games 31

Thái Lan tham vọng giành 123 HCV, bao gồm HCV bóng đá nam và nữ SEA Games 31

Chỉ tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 31 mà Thống đốc SAT - Kongsak Yodmanee công bố trước truyền thông chưa phản ánh hết tham vọng của thể thao Thái Lan. Bởi thực tế, theo tờ Matichon, đoàn Thái Lan sau khi tính toán đã đăng ký thành tích với SAT là giành tổng cộng 123 HCV.

Chỉ tiêu này được tính một cách cụ thể như: giành 81 HCV ở các môn Olympic, bao gồm 13 HCV điền kinh, 8 HCV bắn súng, 6 HCV taekwondo, 5 HCV quyền Anh, 5 HCV thể dục dụng cụ, 2 HCV bóng chuyền... và 42 HCV ở các môn nhóm hai.

Đặc biệt, đoàn Thái Lan muốn giành trọn 2 HCV ở bóng đá nam, nữ, hiện do các đội tuyển Việt Nam nắm giữ.