Thái Lan sẽ chi 'tiền tấn' để thuê HLV World Cup đánh bại ĐT Việt Nam?

ANTD.VN - Nguồn tin từ báo chí Thái Lan cho biết, HLV người Nhật Bản - Akira Nishino đề nghị mức lương tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng/tháng để dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Hôm nay 19-6, báo chí Thái Lan đồng loạt đăng tải thông tin cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa nhận được hồ sơ xin ứng cử của HLV Akira Nishino - người từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản vào tới vòng 1/8 tại World Cup 2018. 

Theo thông tin rò rỉ, mức lương ông Akira Nishino đề nghị trong hồ sơ là 30 triệu Yên Nhật, tức khoảng 7,5 tỷ đồng/tháng. Con số này gấp 15 lần mức lương của HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam hiện tại (khoảng 500 triệu đồng/tháng).

HLV Akira Nishino từng đưa ĐT Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018

HLV Akira Nishino năm nay 64 tuổi, từng vô địch J-League 2005, AFC Champions League 2008, được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là HLV hay nhất châu Á năm 2018 sau khi giúp Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup cùng năm.

Ở World Cup năm 2018, dù chỉ có quãng thời gian ít ỏi để chuẩn bị sau thay thế HLV Vahid Halilhodzic bị sa thải, nhưng HLV Akira Nishino vẫn gây ấn tượng mạnh khi giúp ĐT Nhật Bản khi quật ngã Colombia 2-1 trong trận ra quân, cầm hòa Senegal 2-2 để giành quyền vào vòng 1/8 và chỉ để thua ngược 2-3 Bỉ (đội sau đó giành hạng Ba) đáng tiếc ở vòng đấu này sau khi đã dẫn trước 2-0.

Với hồ sơ khá hoành tráng, việc Akira Nishino đề nghị mức lương 7,5 tỷ đồng/tháng (nếu có) cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề là liệu FAT có thể đáp ứng và chấp thuận chi số tiền "khủng" như vậy không.

Trong 10 năm trở lại đây, bóng đá nam Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup, với những chiến dịch tiêu tốn khá nhiều tiền bạc song chưa thể biến giấc mơ thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, các đội tuyển của họ lại liên tục thua (trực tiếp hoặc gián tiếp) trước đại diện của Việt Nam.

Đây là điều khó chấp nhận với người hâm mộ. Vì vậy, áp lực dành cho FAT càng lớn.

FAT có tối đa 2 tháng để chốt hợp đồng với tân HLV trưởng, trước khi ĐT Thái Lan tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup khởi tranh đầu tháng 9 tới.

Mới có 2 HLV ngoại ứng cử !?

Tờ Bangkokpost cho biết hiện FAT đã nhận hồ sơ của hai HLV ngoại. Một là ông Akira Nishino (Nhật Bản) ứng cử "ghế nóng" ĐT Thái Lan. Hai là ông Yoon Jong-hwan (học trò cũ của HLV Park Hang-seo ở ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2002) ứng cử HLV trưởng U23 Thái Lan và nếu được có thể nhận công việc ở ĐTQG.

Trong khi, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang nói trước truyền thông rằng danh sách ứng viên cho chức HLV trưởng tuyển Thái Lan có "nhiều chiến lược gia tầm cỡ". 

Ở một diễn biến liên quan, sau khi HLV Sirisak từ chức vì thất bại tại King's Cup, hai cựu danh thủ khác của bóng đá Thái Lan là Kiatisuk và Tochtawan Sripan cũng chính thức tuyên bố không ứng cử HLV trưởng ĐT Thái Lan.