Thái Lan: Rùng rợn chiếc tủ lạnh chứa xác người

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 28-9 cho biết, trong một cuộc đột kích ổ nhóm làm giả hộ chiếu vào cuối tuần trước, họ đã phát hiện xác một người đàn ông da trắng lớn tuổi bị chặt và nhồi nhét trong tủ lạnh. Đáng chú ý, nạn nhân được cho rằng tử vong cách đây 8 năm, điều này gây khó khăn cho việc xác định danh tính.

Thái Lan: Rùng rợn chiếc tủ lạnh chứa xác người  ảnh 1Cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông trong tủ lạnh nhà Colter 

Chiếc tủ lạnh bí ẩn

Thi thể nạn nhân bị chặt thành 6 khúc, bọc trong túi đựng rác và nhét vào tủ lạnh công nghiệp. Nơi phát hiện ra vụ việc rùng rợn này là một căn hộ ở đường Sukhumvit Soi 56, thành phố Bangkok. Ông Somprasong Yenthuam - trưởng khu vực 5 Cảnh sát thành phố Bangkok cho biết, chiếc tủ lạnh được mua ở khu Rama IV vào năm 2008. Đây là thông tin mới nhất khiến giới chức đi đến kết luận nạn nhân đã bị sát hại từ khá lâu, Thiếu tướng cảnh sát Somprasong nói. Hôm 26-9, ông Udomsak Hoonwijit - người đứng đầu Khoa Pháp y, Bệnh viện Chulalongkorn nhận định, các phần thi thể đã bị ướp lạnh trong một thời gian dài. 

Liên quan tới xác chết, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm. Một trong 3 tên là Peter Andrew Colter (58 tuổi) - đối tượng bước đầu được xác định là quốc tịch Anh và đã kết hôn với một phụ nữ Thái Lan. Colter khai rằng, chiếc tủ lạnh được chuyển từ nhà cũ của hắn trên đường Ekkamai Soi 12 tới khu căn hộ mới ở Sukhumvit Soi 56 và hắn không hay biết về thứ bên trong tủ. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng, Colter biết rõ về cái xác nhưng hiện tại vẫn không cung cấp thông tin nào về nạn nhân. Những người giúp việc cho nhà của Colter nói rằng, họ không được phép đến gần chiếc tủ lạnh.

Trong khi đó, hai đối tượng còn lại, Aaron Thomas Gabel (33 tuổi) và Jame Douglas Eger (66 tuổi) bị cáo buộc là đồng phạm của Colter, đã được Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok xác nhận mang quốc tịch Mỹ. Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thẩm vấn 3 đối tượng này.

Thái Lan: Rùng rợn chiếc tủ lạnh chứa xác người  ảnh 2Đối tượng Peter Andrew Colter bị bắt giữ

Đường dây hộ chiếu giả

Theo giới chức, trong cuộc đột kích hôm 23-9, ngoài phát hiện chiếc tủ lạnh chứa xác người, cảnh sát còn thu giữ 6 khẩu súng ngắn, ma túy đá, cần sa, 1 chiếc máy in và hoá chất. Họ cũng tìm thấy nhiều hộ chiếu dán hình các nghi phạm. Cảnh sát cho rằng, 3 đối tượng trên nằm trong đường dây làm giả hộ chiếu có thể liên quan tới một cuộc bắt giữ hồi đầu năm nay của cảnh sát Thái Lan đối với “bậc thầy” làm giả giấy tờ có biệt danh “The Doctor”.

Giới chức đã mất nhiều năm để xác định nơi ở của “The Doctor” - kẻ sử dụng các kỹ thuật tinh vi và công cụ giả mạo nhập khẩu để sản xuất các tấm hộ chiếu cho hàng trăm người di cư bất hợp pháp từ Iran, Syria, Iraq và Afghanistan muốn tới Australia và châu Âu. Cuối cùng, vào tháng 2 vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã tóm được “bậc thầy” bí hiểm này - đối tượng có tên thật là Hamid Reza Jafary, quốc tịch Iran, 48 tuổi. Hắn bị cảnh sát Australia, Thái Lan, Anh, Pháp và New Zealand truy nã. Jafary thú nhận cầm đầu một tổ chức làm giả giấy tờ du lịch trên thị trường Thái Lan. Jafary cho biết, điểm đến của đa phần người mua hộ chiếu giả là Australia và châu Âu, nhưng hắn cũng bán giấy tờ giả mạo này cho các nhóm buôn người ở Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh với giá 2.000-3.200 USD.

Cảnh sát Thái Lan đã được cảnh báo về vấn đề hộ chiếu giả “bùng phát” ở nước này, sau khi 2 hành khách lên chuyến bay mất tích bí ẩn MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines được phát hiện mua hộ chiếu giả tại một khu nghỉ mát bên bờ biển ở Pattaya vào năm 2014. 

Theo cảnh sát Thái Lan, 3 tên Peter Andrew Colter - Aaron Thomas Gabel - Jame Douglas Eger bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có âm mưu sát hại một sĩ quan thi hành công vụ, chống cự khi bị bắt giữ, sở hữu trái phép vũ khí và đạn dược, giả mạo giấy tờ, che giấu xác chết. Các điều tra viên Thái Lan đang nhờ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác nhận danh tính thi thể trong tủ lạnh nhà Colter và tiếp tục điều tra vụ việc.