Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Voi chiến" có lần thứ 10 lọt vào chung kết trong lịch sử 14 lần tổ chức AFF Cup, một kỷ lục của giải đấu lớn nhất Đông Nam Á.

Tối 10-1-2023, đội tuyển Thái Lan với lợi thế sân nhà cùng lối chơi tấn công sắc nét đã thắng đậm Malaysia 3-0, qua đó ngược dòng thắng chung cuộc 3-1 tại bán kết và giành quyền vào chung kết AFF Cup 2022.

Thành tích này giúp Thái Lan lần thứ 10 vào tới trận đấu cuối cùng của giải, một kỷ lục của giải đấu 26 năm tuổi.

Đội tuyển Thái Lan lần thứ 10 vào chung kết AFF Cup, sau 14 lần giải được tổ chức

Đội tuyển Thái Lan lần thứ 10 vào chung kết AFF Cup, sau 14 lần giải được tổ chức

Trong 14 lần tổ chức AFF Cup, Thái Lan đã vô địch 6 lần (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020), giành á quân 3 lần (2007, 2008, 2012) và đang hướng tới chức vô địch lần thứ 7 ở giải năm nay.

Ngoài là đội bóng giàu thành tích nhất (6 lần vô địch), vào chung kết nhiều nhất (10 lần), Thái Lan còn hướng tới cú đúp vô địch thứ ba (2020-2022) sau hai lần thành công ở mùa giải 2000-2002, 2014-2016.

Tuy nhiên, tham vọng của "Voi chiến" sẽ đụng phải quyết tâm vô địch của thầy trò HLV Park Hang-seo, khi hai đội lần lượt gặp nhau tại chung kết lượt đi ngày 13-1 và chung kết lượt về ngày 16-1.

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam 4 lần vào chung kết. Ở 3 trận chung kết trước, Việt Nam thắng 2 - bao gồm chiến thắng Thái Lan với tổng tỉ số 3-2 tại AFF Cup 2018 - và thua 1 (trước Singapore tại AFF Cup 1998).

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm giữ kỷ lục đội duy nhất sạch lưới khi vào chung kết. Và trên hết, tất cả thành viên đội bóng đều quyết tâm vô địch để thay món quà chia tay chiến lược gia người Hàn Quốc, sau 5 năm gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam.