Thái Lan gia hạn 3 tháng tình trạng khẩn cấp
(ANTĐ) - Ngày 18-4, Nội các Thái Lan đã chấp thuận gia hạn 3 tháng tình trạng khẩn cấp ở một số tỉnh miền Nam của nước này.
Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan bãi bỏ việc thiết quân luật áp dụng trên toàn quốc nhưng ngoại trừ một số tỉnh miền Nam, sau vụ đảo chính quân sự tháng 9-2006.
Theo Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej, tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ tháng 7-2005 “không phải áp đặt mãi mãi nhưng vẫn cần thiết đối với thời điểm hiện tại”.
Kể từ khi áp dụng tình trạng khẩn cấp, cứ 3 tháng Nội các Thái Lan lại bỏ phiếu xem có áp dụng tình trạng khẩn cấp nữa hay không, gồm các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat, nơi các vụ nổi loạn đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát năm 2004.
Những người dân ở các tỉnh miền Nam đã buộc tội Chính quyền Trung ương phân biệt đối xử, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và việc làm. Tình trạng khẩn cấp cho phép Chính phủ áp dụng luật giới nghiêm, cấm tụ tập đông người, có quyền bắt giữ các nghi can không cần truy tố, có quyền tịch thu tài sản...
Hoàng Anh
(Theo AP)