Thái Lan điều tra bê bối mua bán thận từ Campuchia

ANTĐ - Bộ Y tế Thái Lan ngày 8-7 công bố sẽ mở cuộc điều tra về thông tin có đường dây mua bán thận từ Campuchia cho các bệnh nhân người Thái Lan. 

Mới đây, tờ Campuchia nhật báo đưa tin, Yem Azisah, 29 tuổi, một phụ nữ người Campuchia đã bị bắt giữ do cáo buộc điều hành một đường dây mua bán nội tạng trong đó dùng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ nạn nhân đồng ý bán thận sang Thái Lan. Đối tượng còn gọi là Sinuon này có sự trợ giúp của Nhem Phalla, 40 tuổi, chuyên lo giấy tờ giả cho những người hiến thận. Hai đối tượng này đang bị buộc tội buôn bán người và gian lận.

Trước thông tin trên, cơ quan y tế Thái Lan đã kiểm tra chéo hồ sơ các ca ghép thận thực hiện tại 26 bệnh viện được phép cấy ghép nội tạng. Nhà chức trách cũng sẽ yêu cầu được hỗ trợ từ Cục Cảnh sát Phòng chống Buôn bán người và Bộ Ngoại giao Thái Lan để đối chiếu với danh sách từ phía Campuchia. Nếu những cáo buộc trên được xác định là đúng, nhà chức trách sẽ xem xét việc hiến thận này có phù hợp với luật pháp Thái Lan hay không.