Thái Lan để tang Nhà vua Bhumibol Adulyadej trong 1 năm

ANTD.VN - Phát biểu trên truyền hình ngày 13-10, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố, Thái Lan sẽ để tang Nhà vua Bhumibol Adulyadej trong 1 năm và các cơ quan công quyền trên cả nước sẽ treo cờ rủ trong 30 ngày. 

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu trước toàn dân sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà 

Cùng với đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha yêu cầu người dân Thái Lan không tổ chức các hoạt động giải trí trong vòng 30 ngày.

Ông Chan-o-cha kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện ước nguyện của Nhà vua là xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng, người dân được sống trong hòa bình và hạnh phúc.

“Tất cả người dân Thái Lan đều chung nỗi đau này bởi vì chúng ta có chung vị cha già của dân tộc. Xin hãy giúp bảo vệ hòa bình quốc gia và không để cho bất kỳ ai kích động xung đột sẽ dẫn đến hỗn loạn”, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha kêu gọi người dân nên theo thông tin chính thức từ Chính phủ và không nghe theo tin đồn thất thiệt.

Trước đó, Thủ tướng Chan-ocha đã phải hủy chuyến công du Ấn Độ - nơi ông dự kiến tham gia Hội nghị Thượng đỉnh BRICS cũng như tất cả các hoạt động chính thức khác.