Thái Lan bị LĐBĐ châu Á phạt nặng vì pháo sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhà Thái Lan vừa bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt 60.000 USD khi để CĐV đốt pháo sáng tại tứ kết giải U17 châu Á 2023.

Mới đây, AFC vừa đưa ra án phạt rất nặng dành cho bóng đá Thái Lan, với việc để các CĐV nhà đốt pháo sáng gây náo loạn trận Thái Lan thua Hàn Quốc 1-4 ở tứ kết giải U17 châu Á 2023, trên SVĐ Pathum Thani hôm 26-6.

Pháo sáng xuất hiện ở trận Thái Lan thua Hàn Quốc 1-4 ở tứ kết giải U17 châu Á 2023

Pháo sáng xuất hiện ở trận Thái Lan thua Hàn Quốc 1-4 ở tứ kết giải U17 châu Á 2023

Theo đó, mức phạt dành cho bóng đá xứ Chùa vàng là 60.000 USD, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng. Đây là một trong những án phạt nặng nhất dành cho pháo sáng mà một Liên đoàn thành viên AFC phải chịu.

Đây không phải lần đầu tiên LĐBĐ Thái Lan (FAT) gánh hậu quả vì để CĐV gây rối bằng pháo sáng. Ở giải bóng đá bãi biển châu Á hồi tháng 3-2023, tổ chức này cũng từng phải nộp 70.000 USD tiền phạt và sau đó đến AFF Cup 2022, FAT cũng bị phạt 20.000 USD vì lỗi tương tự.

Dù FAT nỗ lực để bài trừ pháo sáng trong các trận đấu và cho các CĐV quá khích vào "sổ đen", nhưng mọi thứ chưa đạt kết quả rõ rệt. AFC từng cảnh báo có thể cấm Thái Lan tổ chức các giải quốc tế nếu còn để xảy ra tình trạng này.