Tết Thiếu nhi (1-6): Khu vui chơi đông đúc, dịch vụ quà tặng sôi động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không khí Tết Thiếu nhi (1-6) năm nay đã sôi động trở lại khi dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát. Các khu vui chơi dành cho trẻ em, nhà hàng, cửa hàng quà tặng… đều rất đông đúc.
Đồ chơi trẻ em 1-6 rất phong phú về chủng loại

Đồ chơi trẻ em 1-6 rất phong phú về chủng loại

Tại cửa hàng chuyên bán đồ chơi trẻ em My Kingdom trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy), từ 9 giờ sáng đã có một số khách đến mua sắm.

Anh Nguyễn Bá Nam (khách hàng của My Kingdom) cho biết: “Con trai tôi đam mê xe ô tô đồ chơi, tôi đến mua tặng cháu dịp 1-6”.

Ghi nhận cho thấy, hệ thống cửa hàng này đang giảm giá cho khá nhiều mặt hàng. Chẳng hạn, xe đạp trẻ em Chipmunk Explorer 20 inch màu xanh đang được giảm 10%, còn gần 3,4 triệu đồng/chiếc; xe R/C 1:14 Rastar Ferrari LaFerrari có thể mở cửa màu vàng giảm 30%, còn 783.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh đó, hộp quà khổng lồ Among As, máy chụp hình thông minh, đồ chơi xe cứu hỏa, hộp trang sức… cũng được giảm giá dịp này.

Tại Big C Thăng Long, ngày cuối tuần qua, các khu vui chơi trong khuôn viên đại siêu thị rất đông đúc. Không những vậy, các gian hàng bán đồ chơi, hàng ăn đều nườm nượp khách. Đặc biệt, tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh như: Lotteria, KFC, quán trà sữa, kem… trong Big C, khách phải xếp hàng dài đến 15-20 phút mới đến lượt được phục vụ.

Tương tự, tại nhà sách Tiến Thọ, Trí Đức… nhiều khách hàng đến mua sách, truyện, đồ chơi cho con nhân dịp 1-6 này. Chị Nguyễn Hồng Hạnh (Đường Láng- Đống Đa) cho hay: “Nhà sách cũng có khu vui chơi, cháu rất thích. Từ trước khi dịch đến giờ cháu mới được trở lại đây chơi. Con chơi mẹ dạo quanh mua sách, mua đồ dùng gia đình, văn phòng”.

Trên thị trường, quà tặng 1-6 năm nay rất phong phú. Các bé trai có thể chọn đồ chơi ô tô, lego, đoàn tàu siêu tốc… Bé gái có bộ đồ chơi búp bê, bác sĩ, bộ đồ trang điểm… Giá mỗi món quà tặng bình dân chỉ hơn 100.000-200.000 đồng/sản phẩm. Đa số các loại đồ chơi này có xuất xứ Trung Quốc. Các bé lớn hơn thường được mua tặng sách, truyện… để đọc trong dịp hè.

Nhiều người bán hàng cho biết, không khí Tết Thiếu nhi năm nay sôi động hơn hẳn 2 năm trước. Hàng hóa bán rất chạy, mọi hoạt động dường như đã trở lại bình thường.