Terry tiếp tục là thủ quân Chelsea

ANTĐ - Chủ tịch của Chelsea, Bruce Buck đã xác nhận về việc Terry phải chịu mức phạt hành chính kỷ lục của CLB, song không bị tước băng đội trưởng như những thông tin đồn thổi trước đó. Terry đã bị FA treo giò 4 trận và phạt 220.000 bảng vì tội phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Anton Ferdinand của QPR. Tuần trước, Terry quyết định không phản đối án phạt, dẫn tới những hành động cuối cùng của Chelsea trong vụ việc kéo dài từ cuối năm ngoái. 

HLV Di Matteo từ chối nói về việc có hay không bảo đảm chiếc băng đội trưởng của Terry, nhưng Buck xác nhận sau đó một ngày rằng trung vệ này vẫn giữ chiếc băng đội trưởng và không phải chịu những hình phạt theo thông lệ của The Blues, bất chấp bị phạt tiền. Theo Buck, chi tiết về hình phạt này vẫn được giữ kín theo nguyên tắc của Chelsea, nhưng nói bóng gió đó sẽ là hình phạt kỷ lục tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge, dù cầu thủ này không chịu án hình sự sau khi toà án tuyên anh vô tội trong phiên xét xử hồi tháng 7. Giám đốc điều hành của Chelsea, Ron Gourlay đã viện dẫn công lao cống hiến của Terry cho The Blues trong suốt một thời gian dài, yếu tố để các quan chức thảo luận về hình phạt đối với trung vệ nguời Anh.

Scandal phân biệt chủng tộc của Terry là vụ việc gây căng thẳng và rắc rối từ tháng 10 năm ngoái. Vụ việc lôi kéo cả đồng đội của Terry, Ashley Cole cũng như anh trai của Anton, Rio Ferdinand, trung vệ của Manchester United. Cole mới đây bị FA trừng phạt đích đáng vì lăng mạ FA trên mạng Twitter, sau khi các nhà chức trách cáo buộc cựu cầu thủ của Arsenal cung cấp bằng chứng giả mạo. Vừa qua, Anton quyết định không mặc chiếc áo mang thông điệp chống nạn phân biệt chủng tộc của chương trình Kick It Out giống như Rio Ferdinand (trong lúc khởi động trước trận đánh bại Stoke City 4-2), để phản đối hành vi phi thể thao của một số cầu thủ. Nhưng dẫu sao, mọi sóng gió đã qua khi Terry công khai xin lỗi và chịu những hình phạt nghiêm khắc từ FA và Chelsea.