Tay vợt đầu tiên đánh bại Nadal tại Pháp mở rộng quyết định giải nghệ

ANTĐ - Ngôi sao người Thụy Điển, Robin Soderling, tay vợt đầu tiên đánh bại Rafael Nadal tại Pháp mở rộng, đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau thời gian dài bị ốm.

Năm nay 31 tuổi, Soderling - người từng 2 lần là á quân tại Roland Garros – không chơi trận đấu nào trong hệ thống ATP World Tour từ năm 2011 do bị căn bệnh liên quan đến bạch cầu.

Soderling giải nghệ vì bị ốm 

“Cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm của tất cả các bạn. Tôi rất buồn khi không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, nhưng những tin nhắn của các bạn giúp tôi cảm thấy tốt hơn nhiều” - Soderling viết trên mạng xã hội Twitter.

Soderling đã gắn bó 10 năm với Tour và từng vươn lên hạng 4 thế giới.

Năm 2009, tay vợt này chấm dứt sự áp đảo của Nadal tại Paris bằng màn lật đổ ngoạn mục, trước lúc thất bại dưới tay Roger Federer ở chung kết - cũng là lần duy nhất Federer giành Grand Slam tại Roland Garros.