Tay súng Hoàng Xuân Vinh đứng đầu thế giới

ANTĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử, bắn súng Việt Nam có VĐV xếp đầu thế giới. Đó là Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Theo BXH tháng 5 của Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam xếp thứ nhất nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Cụ thể, Xuân Vinh đứng đầu với 1201 điểm, bỏ xa người xếp nhì là nhà vô địch Olympic London 2012 người Hàn Quốc, Jin Jongoh (981 điểm) và nhà vô địch giải thế giới Munich 2013 người Italy, Andrea (796 điểm, xếp thứ 3).

Kết quả này đến từ việc Xuân Vinh đoạt thành tích ấn tượng tại World Cup 2014 hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tại giải này, Xuân Vinh giành 202,8 điểm không chỉ bảo vệ thành công tấm HCV mà còn phá luôn kỷ lục thế giới do nhà vô địch Olympic 2008 người Trung Quốc Pang Wei nắm giữ (202,3 điểm).

Xuân Vinh một lần nữa đi vào lịch sử bắn súng Việt Nam

Anh cũng chính là xạ thủ đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục thế giới ở một giải đấu chính thức. Và lần này, Xuân Vinh tiếp tục đi vào lịch sử với tư cách là tay súng đầu tiên đứng đầu thế giới.

Hiện Xuân Vinh là VĐV sáng giá của thể thao Việt Nam có khả năng đoạt HCV ASIAD 17 diễn ra vào tháng 9-2014 tới tại Hàn Quốc. Thành tích vô địch ASIAD nội dung 10m súng ngắn hơi nam của Xuân Vinh hiện là 200 điểm.

Hoàng Xuân Vinh, sinh 1974 tại Hà Nội, là xạ thủ của Quân đội. Sau khi xạ thủ kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tường (Bộ Công an) giải nghệ, anh là xạ thủ trụ cột của ĐTQG và cũng là xạ thủ thi đấu quốc tế tốt nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh được biết đến với biệt danh "xạ thủ bắn 10 phát trúng 10" của bắn súng Việt Nam.