Tây Ban Nha đi vào lịch sử UEFA Champions League

ANTĐ - Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên có 5 đội bóng góp mặt tại UEFA Champions League sau khi Valencia đánh bại Monaco chung cuộc 4-3 tại vòng play-off. 

Los Che, đội từng là á quân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu vào năm 2000 và 2001, gia nhập với tốp 3 đội dẫn đầu của La Liga ở mùa trước: Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, trong khi đội cán đích thứ 5, Sevilla cũng góp mặt tại UEFA Champions League nhờ chiến thắng ở Europa League.

Thành tích kỷ lục của Tây Ban Nha xuất hiện tràn ngập trên trang nhất của các tờ báo thể thao nước này. Trên tờ AS, bàn thắng quyết định của Alvaro Negredo tại Monaco được lấy làm chủ đề chính.

Năm nay 30 tuổi, Negredo trở lại Tây Ban Nha sau một quãng thời gian chuyển sang thi đấu cho Manchester City. Tiền đạo này ghi 23 bàn trong 48 trận cho đội bóng vùng Eastlands ở mùa giải 2013-2014 sau khi gia nhập từ Sevilla, nhưng được cho mượn tới Valencia trong mùa giải 2014-2015. Ngôi sao này gia nhập Valenica trong mùa hè năm nay với mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng.

Trong khi đó, các tờ báo lớn khác như Marca, Mundo Deportivo, hay Sport cũng dành “đất” để tán dương kỳ tích của các đội bóng quê hương, điều có nghĩa La Liga áp đảo ngay từ lúc vòng bảng UEFA Champions League còn chưa bắt đầu. 
Người hâm mộ bóng đá của Tây Ban Nha cũng có lý do để tự hào khi họ là nước giữ chiếc cúp vô địch UEFA Champions League trong 2 năm liên tiếp. Real Madrid là đội đăng quang năm 2014 trước lúc Barcelona trở lại đỉnh cao châu Âu vào năm 2015.