Tàu hỏa đứt toa trên cầu Ghềnh

ANTĐ - Lúc 18h25 ngày 5-2 tại km 1700 +707 tuyến đường sắt Bắc - Nam khu vực cầu Ghềnh, bắc qua sông Đồng Nai trên địa bàn phường Bửu Hoà và xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà đã xảy ra sự cố hy hữu.

Vào thời điểm trên, tàu hàng số hiệu HDS2 đang chạy từ TP HCM đi Hà Nội, đến khu vực đường ngang trên tuyến tỉnh lộ 16 thì tàu bị đứt toa. Phần toa bị đứt sau đó đã tự động hãm phanh và nằm lại tại khu đầu khu vực cầu Ghềnh thuộc phường Bửu Hoà. Riêng đầu tàu và các toa còn lại đã được lái tàu hãm phanh và dừng lại trên cầu Ghềnh.

Vụ việc khiến giao thông 2 đầu cầu bị tắc nghẽn. Các nhân chứng gác chắn hai đầu cầu cho biết khi sự cố xảy ra, nhân viên bảo trì kỹ thuật trên tàu đã nhanh chóng xuống khắc phục ráp nối phần toa bị đứt với đoàn tàu. Sau khoảng 20 phút khắc phục, toa bị đứt đã được nối vào đoàn tàu. Đến 18h40, đoàn tàu chở hàng HDS2 đã tiếp tục hành trình. Hiện ngành đường sắt đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

\\10.0.0.9\data\28\Tàu lửa đứt toa trên cầu Ghềnh.doc