Tàu hỏa Bắc - Nam va chạm xe tải chở đá, 3 người tử vong

ANTD.VN - Chiều 20-2, theo thông tin từ Tổng Công ty Vận tải Đường sắt Việt Nam (VNR), vào lúc 14h40 ngày 20-2, đoàn tàu khách mang số hiệu SE2 do đầu máy 906 kéo, khi đến km738+245 (có đường ngang phòng vệ bằng biển báo) khu gian Lăng Cô - Cầu Hai, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (thuộc xã Lộc Tiến, huyện Phù Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã va chạm với xe ô tô tải chở đá mang BKS: 75C-02691. 

Địa phận Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên-Huế) nơi tàu SE2 va chạm với xe tải khiến đầu máy và 5 toa tàu lật khỏi đường ray - Ảnh: MINH CHÍNH

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cú va chạm quá mạnh khiến đầu tàu bị lật, biến dạng và trượt khỏi đường ray, nằm hướng ngược lại so với chiều di chuyển; một số toa tàu cạnh đó cũng bị trượt khỏi đường ray. Riêng chiếc xe tải bị lật ngửa, kéo lê 20m và biến dạng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều nhiều lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Đến cuối ngày 20-2, Tổng Công ty Vận tải Đường sắt Việt Nam cho biết, vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, trong đó có lái xe và phụ xe tải và 1 nhân viên đường sắt là Phó trưởng tàu phụ trách an toàn là ông Phạm Hồng Phượng thiệt mạng do bị kẹt trong toa khách.

Ngoài ra còn 4 người khác bị thương nhẹ gồm lái tàu, phụ lái tàu và 2 hành khách đi trên đoàn tàu SE2. Bên cạnh đó, đầu máy và 3 toa xe bị đổ, 3 toa xe bị trật bánh. Ô tô tải bị hư hỏng nặng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao, nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn thảm khốc trên là do xe tải vượt tín hiệu đèn đỏ.

Theo thông tin ban đầu, tàu khách SE2 chở 226 hành khách, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Rất may là các toa bị lật rất ít khách nên giảm được số người thương vong. Sau khi tai nạn xảy ra, tất cả các hành khách đã được đưa lên xe quay về thành phố Huế. Với các trường hợp bị thương, Bệnh viện Chân Mây cho biết, các hành khách điều trị tại đây chỉ bị thương nhẹ.

Đại diện VNR cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn. VNR đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chuyển tải xong hành khách về ga Huế đảm bảo an toàn, ngành sẽ có phương án sớm nhất để hành khách tiếp tục hành trình.

Chiều 20-2, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình đã có công điện gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương; chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Bộ GTVT chỉ đạo VNR phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của bộ và các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông tuyến nhanh nhất; cung cấp đầy đủ thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.