Tàu chở hóa chất bị máy bay không người lái tấn công ở Ấn Độ Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, tàu chở hóa chất thuộc sở hữu của Nhật Bản đã bị máy bay không người lái tấn công ở Ấn Độ Dương.
Vụ tấn công xảy ra ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển của Ấn Độ khoảng 370 km

Vụ tấn công xảy ra ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển của Ấn Độ khoảng 370 km

Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc, vụ việc xảy ra vào ngày 23-12 ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển của Ấn Độ khoảng 370 km. Con tàu này treo cờ Liberia và được quản lý bởi 1 công ty Hà Lan. Không có trường hợp thương vong nào và lửa cháy trên tàu đã được kiểm soát.

Hãng tin Reuters và các phương tiện truyền thông khác dẫn nguồn từ 1 công ty an ninh hàng hải Anh cho biết, con tàu chở hàng này có quan hệ với Israel và đang trên hành trình từ Saudi Arabia tới Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 11 vừa qua, tàu chở hàng có liên quan đến 1 tỷ phú người Israel đã bị máy bay không người lái tấn công tại khu vực biển này.

Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen thường xuyên tấn công nhằm vào các tàu thương mại tại Biển Đỏ - vùng biển nối liền với Ấn Độ Dương.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, nhóm Houthi đã phóng 2 tên lửa chống hạm về phía Biển Đỏ vào cùng ngày 23-12. Quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái và nhận được thông báo từ 2 con tàu cho biết đang bị tấn công.