Tập đoàn Tân Hiệp Phát thăm hỏi trẻ em mồ côi được bảo trợ trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, ông David Riddle, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng các cán bộ nhân viên đã tới gia đình các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để thăm hỏi, động viên và tặng quà. Đó là gia đình những em nhỏ mồ côi được Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.
Ông David Riddle - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà cho một gia đình tại Quận 3, TP.HCM

Ông David Riddle - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà cho một gia đình tại Quận 3, TP.HCM

Đây là tình cảm chân thành, xuất phát từ sự gắn bó và tình yêu thương của lãnh đạo, cũng như cán bộ nhân viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát dành cho 49 em nhỏ mồ côi được Tập đoàn nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh niên khởi xướng từ năm 2021. Tổng giá trị Tập đoàn bảo trợ cho các em nhỏ mồ côi lên đến hơn 13 tỷ đồng.

Hoạt động bảo trợ nằm trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” nhằm góp phần thiết thực giúp đỡ hàng ngàn trẻ em vượt qua nỗi đau quá lớn do mất cha mất mẹ, lấp bớt phần nào khoảng trống tình cảm và nỗi âu lo đời thường, giúp các em có được tình cảm ấm áp và sự chăm sóc tận tình của cộng đồng.

Ông David Riddle, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến trẻ em hơn bất kỳ ai khác trong xã hội. Mặc dù không ai có thể thay thế được cha mẹ, nhưng với sự cố gắng hết sức, chúng tôi tin rằng có thể giúp đỡ và động viên khích lệ để các em thêm vững tin, mạnh mẽ rèn đức, luyện tài để mai này trở thành người có ích cho xã hội”.

Tổng Giám đốc David Riddle cho biết: “Tập đoàn Tân Hiệp Phát không chỉ hỗ trợ vật chất giúp các em đảm bảo sinh hoạt và học tập hàng ngày. Chúng tôi còn hỗ trợ về tinh thần thông qua việc tổ chức các hoạt động gặp gỡ các em định kỳ để giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Qua đó, chúng tôi cũng có thể nắm bắt thông tin về các em để có thể tư vấn, hỗ trợ kịp thời”.

“Tập đoàn Tân Hiệp Phát cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng các bé tới tuổi trưởng thành, tiếp sức cho các bé vững bước đường đời, nâng cánh ước mơ”, Tổng Giám đốc David Riddle nói.

Đại sứ thương hiệu Number 1 Vũ Phương Thanh cùng cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát đến thăm hỏi và tặng quà cho từng gia đình em nhỏ mồ côi được Tập đoàn nhận bảo trợ

Đại sứ thương hiệu Number 1 Vũ Phương Thanh cùng cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát đến thăm hỏi và tặng quà cho từng gia đình em nhỏ mồ côi được Tập đoàn nhận bảo trợ

Với phương châm hoạt động và phát triển luôn gắn với giá trị cốt lõi có trách nhiệm với cộng đồng và phụng sự xã hội, trong nhiều năm qua, bên cạnh chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, Tập đoàn Tân Hiệp Phát thường xuyên đồng hành cùng nhiều hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa trên khắp mọi miền đất nước. Có thể kể đến những chương trình đã và đang được triển khai thực hiện, như: “Nối trọn yêu thương”, “Giọt nước nghĩa tình”, xây cầu cho các xã nghèo ở miền Tây, trao tặng bò giống cho các hộ dân nghèo… đã góp phần tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện phát triển kinh tế cho người dân nghèo tại các vùng khó khăn. Điều đó khẳng định sự trọn vẹn trong cam kết hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng và phụng sự xã hội của Tân Hiệp Phát.