Tăng tốc xe đạp không mất sức

ANTĐ - Nhiều người thích sử dụng xe đạp vì đây là loại phương tiện vừa tốt cho sức khỏe vừa thân thiện với môi trường.

Song  khi sử dụng loại phương tiện này trên các đoạn đường xa, người điều khiển thường mất nhiều sức lực. Để khắc phục điều này, Maxwell Von Stein, 22 tuổi, sinh viên trường Đại học The Cooper Union New York, Mỹ đã thiết kế ra một chiếc xe đạp giúp người ta có thể dễ dàng đạt tốc độ tối đa.

Chiếc xe đạp này được lắp đặt thêm một chiếc bánh đà tích trữ năng lượng cơ học dùng cho xe ô tô hybrid. Bánh đà này được đặt ở khung xe và nối với bánh sau thông qua một bộ truyền động thay đổi liên tục. Chính bộ phận này đã chuyển và tích trữ năng lượng động lực học giúp chiếc xe tăng tốc khi cần. “Khi phải đạp xe tới trường, tôi nhận thấy chúng ta đã để phí rất nhiều năng lượng sau mỗi lần phanh.

Nếu sử dụng hệ thống khôi phục năng lượng động lực học từ bánh đà có thể khắc phục nhược điểm này”. Bộ truyền động đã kiểm soát lượng năng lượng phát ra giữa chiếc xe đạp và bánh đà. Khi muốn tăng hoặc giảm tốc, người điều khiển chỉ cần xoay bộ truyền động ở tay nắm mà không cần phải tốn sức nhấn bàn đạp.