Australian Open 2013:

Tăng tiền thưởng để giữ chân các tay vợt

ANTĐ - Australian Open 2013 sẽ trở nên hấp dẫn hơn không chỉ bởi đây là một trong 4 giải đấu quan trọng trong năm mà còn là vì bất cứ tay vợt nào cũng muốn thi đấu thật tốt để nhận được nhiều tiền thưởng.

Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, Djokovic sẽ nhận được số tiền thưởng kỷ lục

Ngày hôm qua 2-10, chủ tịch liên đoàn quần vợt Australia, ông Steve Wood đã chính thức thông báo về tổng số tiền thưởng mà các tay vợt tham gia Australian Open 2013 sẽ tăng lên đáng kể lên con số 19,3 triệu bảng để trở thành giải Grand Slam có số tiền thưởng cao nhất trong năm.

Việc Australian Open 2013 tăng thưởng xuất phát từ thông tin các nhiều tay vợt muốn tẩy chay giải đấu nếu không tăng tiền thưởng do một số tay vợt đều phải bỏ thêm tiền túi để chi trả cho việc ăn, ở và di chuyển đến giải đấu nếu bị loại ở vòng ngoài. Họ cho rằng ban tổ chức của 4 giải Grand Slam trong năm phải trích thêm tiền thưởng cho các tay vợt trong tổng lợi nhuận thu về.

Sau khi thông báo quyết định, ông Steve Wood hồ hởi cho biết :”Chúng tôi rất tự hào về giải đấu sau những gì đã đem đến cho người hâm mộ. Australian Open luôn là một giải đấu chất lượng, vì thế chúng tôi muốn các tay vợt nhận được những gì xứng đáng nhất”.

Như vậy, với quyết định mới này của BTC Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ được nâng lên 1 tầm cao mới. Chắc chắn, giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2013 sẽ trở nên hấp dẫn hơn không chỉ bởi đây là một trong bốn giải đấu quan trọng mà còn là vì bất cứ tay vợt nào cũng muốn thi đấu thật tốt để nhận được nhiều tiền thưởng.