Tăng tiền ăn cho VĐV trước SEA Games 26: Có là giấc mơ?

ANTĐ - Chỉ còn hơn một tháng, SEA Games 26 sẽ diễn ra, song đến nay đề xuất tăng chế độ tiền ăn lên mức 350.000đồng/người/ngày cho VĐV tại các Trung tâm huấn luyện TDTT quốc gia vẫn chưa thể áp dụng. Thậm chí nhiều người lo ngại trong khả năng xấu nhất, đề xuất trên sẽ không được phê duyệt.

SEA Games 26 đã cận kề, song VĐV vẫn chưa được tăng tiền ăn như dự kiến

Vấn đề được nhiều người quan tâm chính là thông tư đề xuất tăng tiền ăn lên 350.000đồng/người/ngày cho VĐV trong 3 tháng dốc sức chuẩn bị SEA Games 26 được Bộ VH-TT&DL trình Bộ Tài chính từ hơn một tháng trước, nhưng nay vẫn chưa được duyệt.

Trước đó, trong nỗ lực nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng cho các tuyển thủ, Tổng cục TDTT đã quyết định tạm chi 20 tỷ đồng để nâng mức tiền ăn từ 120.000 đồng lên 200.000 đồng/người/ngày cho HLV, VĐV hiện đang tập luyện tại các trung tâm huấn luyện, trong khi chờ Bộ Tài chính duyệt thông tư. Trên thực tế, mức tăng trên chỉ xem như giải pháp tình thế, phần nào giúp các trung tâm thoát khỏi cảnh “thắt lưng buộc bụng” trong thời buổi bão giá. Các đội tuyển đã rất hứng khởi khi hay tin tiền ăn sẽ tăng lên con số kỷ lục 350.000 đồng/người/ngày (dù trên thực tế, mức trên còn kém xa các nền thể thao khác trong khu vực), nhưng càng chờ lại càng chẳng thấy đâu, trong khi quỹ thời gian chuẩn bị SEA Games 26 ngày một cạn dần.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thừa nhận: “Mức tăng trên là do Tổng cục TDTT đề nghị, căn cứ vào tình hình lạm phát, trượt giá bên cạnh yêu cầu về dinh dưỡng cho VĐV. Song việc được duyệt mức nào và khi nào được áp dụng lại phụ thuộc quyết định từ Bộ Tài chính”. Trong khi Tổng cục phó Lâm Quang Thành - Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 26 phân tích: “Trong bối cảnh khó khăn chung, Chính phủ đang phải kêu gọi kiềm chế lạm phát, thắt chặt chi tiêu thì ngành thể thao cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên, đề xuất chưa được duyệt là chuyện… đương nhiên”.

Ngoài ra, ông Thành cũng bỏ ngỏ khả năng đề xuất sẽ không được duyệt (hoặc điều chỉnh tăng tiền ăn không nhiều) với lý do: “Trong bối cảnh khó khăn chung thì mức tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày là tạm chấp nhận được”. Nếu khả năng này thành hiện thực thì đây sẽ là lần đầu tiên các đội tuyển dự đại hội thể thao khu vực mà không được tăng chế độ trong giai đoạn chuẩn bị nước rút (thường là trước 3 tháng).

Song, bên cạnh đó cũng có tin (tạm xem là) vui với các đội tuyển. Theo Phòng Y tế Trung tâm HLTDTTQG I (Hà Nội), vào sáng qua 16-9, toàn bộ số thuốc bổ đã được chuyển tới các đội tuyển hiện đang tập luyện tại trung tâm theo đúng số lượng yêu cầu. Nếu so với trước, thì năm nay thuốc bổ được cấp phát sớm nhất, bởi thông thường phải đến cận ngày lên đường dự đại hội, các đội tuyển mới nhận được. Trưởng bộ môn Boxing, Vũ Đức Thịnh chia sẻ: “Nói là sớm, nhưng nếu được cấp phát từ đầu năm theo kế hoạch đề ra của Tổng cục TDTT thì sẽ tốt hơn. Bởi khi đó VĐV sẽ có thêm thời gian hấp thu, tích lũy thể lực trước thềm đại hội, tránh xảy ra tình trạng thi đấu xong… thuốc mới phát huy tác dụng”.

Ngày 20-9 chốt danh sách dự SEA Games 26

Tổng cục phó Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết: “Chiều 20-9 tới, tổng cục sẽ họp với lãnh đạo bộ môn để chốt danh sách VĐV tham dự SEA Games tại Indonesia vào tháng 11 tới”. Được biết, danh sách đăng ký sơ bộ đã được các bộ môn gửi lên từ 1-9 và đang cân nhắc thêm trước khi gút danh sách chính thức tại cuộc họp tới.