Tăng cường xử lý vi phạm tại các quốc lộ

ANTĐ - Trước tình trạng TNGT đang có xu hướng gia tăng tại các tuyến quốc lộ ra vào thành phố, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã kết hợp với công an các huyện Phú Xuyên, Thường Tín tập trung lực lượng thực hiện Kế hoạch số 49 đẩy mạnh việc xử lý các vi phạm giao thông tại 2 Quốc lộ 1A và 1B.

Theo đó, từ 6h đến 22h hàng ngày, có ít nhất từ 24 đến 31 CBCS của các đơn vị phối hợp cùng tuần tra trên 2 tuyến quốc lộ, tập trung xử lý kiên quyết tất cả các trường hợp phương tiện vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ cho phép, người điều khiển phương tiện uống rượu bia quá nồng độ cồn; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt và lỗi dừng, đỗ sai quy định.

Theo Thượng tá Đào Vịnh Thắng - Phó Trưởng phòng CSGT, để đạt hiệu quả cao trong quá trình làm nhiệm vụ, phòng chống các trường hợp vi phạm cố tình không chấp hành, chống đối lại lực lượng chức năng, ngoài xe mô tô phân khối lớn, các tổ công tác còn được trang bị xe ô tô để cẩu, kéo phương tiện vi phạm. Mỗi CBCS khi thực thi nhiệm vụ phải mang theo đầy đủ bộ đàm, dùi cui điện, khóa số 8, đèn pin và súng bắn đạn hơi cay, đặc biệt là máy đo nồng độ cồn. Đối với các ca làm việc vào ban đêm, CBCS phải mặc áo và dùng gậy chỉ huy giao thông có phản quang.