![]() |
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul |
Trong loạt ảnh được truyền thông Thái Lan công bố tối 5-9, ngay sau khi trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan, ông Anutin đã đến Bệnh viện Ramathibodi (Bangkok) báo tin vui cho cha là ông Chavarat Charnvirakul vốn đang điều trị tại đây. Ông Chavarat sinh năm 1936, là cựu Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan và là người sáng lập STECON (một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Thái Lan). Gia đình ông là người Thái gốc Hoa, có tổ tiên đến từ Quảng Đông.
Sinh ra trong một gia đình chính khách - doanh nhân có ảnh hưởng, ông Anutin (vốn theo chủ nghĩa bảo hoàng) đã theo học tại một trường tư thục dành cho nam sinh ở Bangkok trước khi đến Mỹ để lấy bằng kỹ sư. Ông điều hành công ty gia đình sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) và ngành thương mại, kế toán tại Đại học Thammasat (Thái Lan). STECON đã thi công nhiều siêu dự án cho Chính phủ Thái Lan, như tòa nhà Quốc hội, sân bay Suvarnabhumi, tuyến tàu điện ngầm MRT ở Thủ đô Bangkok, cùng các dự án đường cao tốc, năng lượng. Ông Anutin Charnvirakul từng là Bộ trưởng Y tế trong thời kỳ dịch Covid-19, phụ trách các biện pháp phong tỏa, mua sắm vaccine và điều trị. Ông cũng đồng thời được ghi nhận công lao trong việc mở cửa trở lại Thái Lan cho khách du lịch quốc tế - động lực then chốt của nền kinh tế.
Gần đây, ông Anutin ủng hộ liên minh của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Nhưng sau khi bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vì vi phạm đạo đức (liên quan đến cuộc điện thoại bị rò rỉ hồi tháng 6), đảng Bhumjaithai của ông (có 69/500 ghế tại Hạ viện) đã rút khỏi liên minh cầm quyền và nhận được đủ sự ủng hộ của đảng Nhân dân (có 143 ghế, nhiều nhất Hạ viện) với điều kiện phải tổ chức bầu cử trong vòng 4 tháng và bắt đầu quá trình sửa đổi hiến pháp.
Ông Anutin đảm nhận trọng trách chèo lái đất nước Thái Lan trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với các vấn đề như tiêu dùng yếu, tín dụng thắt chặt và nợ hộ gia đình tăng cao. “Không có nhiều thời gian, vì vậy tôi dự định làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày để đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng” - tân Thủ tướng Thái Lan phát biểu. Khi được hỏi liệu ông có lường trước khối lượng công việc đặc biệt khó khăn hay không, ông Anutin khẳng định: “Đúng vậy, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Không chỉ làm việc chăm chỉ hơn, mà còn phải đảm bảo các vấn đề còn tồn đọng được giải quyết càng sớm càng tốt”.
Về triết lý chính trị, ông Anutin ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp nhằm củng cố nền dân chủ, tuân thủ pháp quyền. Ông tin tưởng vào sức mạnh của mọi thế hệ như động lực cốt lõi để đưa đất nước tiến lên. Nguyên tắc chỉ đạo của ông là “nói là làm”, tập trung vào việc giảm quyền lực của nhà nước để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Về cá nhân, ông Anutin từng được ghi nhận là triệu phú và là một trong những chính trị gia giàu có nhất Thái Lan. Báo cáo của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) cho biết, tính đến đầu năm 2023, tổng khối tài sản của ông vào khoảng 4,41 tỷ baht (khoảng 123 triệu USD).
Ngoài chính trị và kinh doanh, ông Anutin còn có sở thích bay thể thao. Truyền thông Thái Lan cho biết, ông từng tự lái máy bay trong các chuyến vận chuyển khẩn cấp nội tạng hiến tặng trong khuôn khổ chương trình “Trái tim có cánh”. Bản kê khai tài sản của ông cũng cho thấy ông là một nhà sưu tầm amulet (bùa hộ mệnh) Phật giáo. Ông Anutin tự nhận mình là một người phụng sự nhân dân, yêu thích ẩm thực đường phố. Ông từng xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh nấu ăn hay chơi nhạc pop Thái Lan những năm 1980 bằng saxophone hoặc piano.