Tận mắt xem mũ bảo hiểm "không đội thì không nổ được máy xe"

ANTD.VN- Chiếc mũ bảo hiểm với tính năng nhắc nhở người tham gia giao thông phải đội mũ trước khi chạy xe, nếu không đội mũ bảo hiểm thì sẽ không thể nổ máy xe. Đây là ý tưởng có ý nghĩa to lớn nhằm nâng cao ý thức, văn hóa của người tham gia giao thông.

"Mũ bảo hiểm thông minh" là ý tưởng sáng tạo do thầy Lê Thanh Nghị và học sinh Lương Minh Hoàng, Trường THCS Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, sáng chế ra vào tháng 12-2016. Sản phẩm đã đạt 2 giải nhì trong Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn và Sở Khoa học Công nghệ Hòa Bình tổ chức.

Mới đây, sản phẩm đã đạt giải nhất ở thể loại Khoa giáo trong Liên hoan phim quốc gia về an toàn giao thông do Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông tổ chức. 

Video: Em Lương Minh Hoàng trình bày về ý tưởng và nguyên lý hoạt động của "mũ bảo hiểm thông minh"

Muốn chiếc xe vận hành, người điều khiển xe buộc phải đội mũ bảo hiểm mới khởi động được máy nổ. Khi mũ bảo hiểm được đội lên đầu, công tác nguồn sẽ khởi động, mạch điện ở mũ sẽ phát ra tần số sóng và mạch trên xe nhận tần số sóng sẽ đóng zơle mạch điện vận hành và đóng mạch điện phát ra âm thanh tuyên truyền giao thông với nội dung: “Chúc quý khách thượng lộ bình an. Học sinh trường THCS Liên Sơn luôn chấp hành luật giao thông”.