Tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc: “ĐTVN sẽ chơi đẹp mắt, khoa học, hiệu quả”

ANTĐ - Ngay trong ngày đầu nhậm chức, tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc hứa sẽ xây dựng lối chơi đẹp mắt, khoa học, hiệu quả, dẫn ĐT Việt Nam thi đấu tốt các trận đấu còn lại tại vòng loại Asian Cup và đưa U23 vào chung kết SEA Games 27.

Sáng nay 16-5 tại trụ sở VFF đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tân HLV trưởng ĐTQG với HLV Hoàng Văn Phúc. Hợp đồng có thời hạn 2 năm, tính từ ngày 1-5-2013.

Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, VFF đánh giá ông Hoàng Văn Phúc là một trong những HLV tốt nhất của Việt Nam hiện tại và hy vọng với năng lực vốn có, ông Phúc sẽ gặt hái thành công.

Liên quan đến các điều khoản trong bản hợp đồng đôi bên ký kết, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng tiết lộ: “Cũng như các đời HLV trước, bản hợp đồng giữa VFF ký với HLV Hoàng Văn Phúc đều có các điều khoản ràng buộc mà đôi bên phải chấp hành. Riêng điều khoản chấm dứt hợp đồng, đôi bên đều có quyền tự chấm dứt hợp đồng, trong những điều kiện cụ thể. Tôi ví dụ, nếu đội có kết quả tốt nhưng HLV lại tạo những hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh bóng đá Việt Nam thì rõ ràng không thể nói là thành công và có thể bị chấm dứt hợp đồng ngay sau đó”.

HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 trong 2 năm

Vấn đề lên danh sách lập ĐTQG giao hữu CLB Arsenal, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết sẽ phụ thuộc vào phong độ các cầu thủ và quan điểm chọn người của HLV trưởng. “VFF đã giao toàn quyền cho ông Hoàng Văn Phúc về việc chọn nhân sự và chúng tôi sẽ không can thiệp chuyên môn với BHL”, ông Bằng nói.

VFF cho biết đã phải rất đau đầu và họp bàn nhiều lần về chuyện đặt chỉ tiêu với HLV Hoàng Văn Phúc thế nào cho thích hợp, bởi nếu đặt chỉ tiêu cao quá sẽ gây áp lực, nhưng nếu thấp quá cũng gây tâm lý không tốt cho BHL, cầu thủ lẫn dư luận.

Tổng thư ký Ngô Lê Bằng nêu quan điểm: “Tôi nghĩ, vấn đề quan trọng là đôi bên sẽ ứng xử với nhau như thế nào khi đội bóng không đạt được thành tích mong muốn, VFF thống nhất sẽ tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục để hướng tới việc đưa bóng đá Việt Nam tiến lên, chứ không phải là truy xét trách nhiệm của đội”.

Ngay sau khi chính thức nhận nhiệm vụ, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi nhận trách nhiệm dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23. Tôi xin hứa sẽ xây dựng lối chơi đẹp mắt, khoa học, hiệu quả, dẫn ĐT Việt Nam thi đấu tốt các trận đấu còn lại tại vòng loại Asian Cup và đưa U23 vào chung kết SEA Games 27”.

Về kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới, tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết: “Từ nay đến trước SEA Games tổ chức Myanmar, U23 sẽ có 4 đợt tập trung khoảng 2 tuần mỗi đợt. Rất may mắn, U23 được VFF tạo điều kiện cho đi tập huấn châu Âu (dự kiến Hungary) và có khoảng 3-4 trận cọ xát với các đội bóng bản địa”.

Tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ có trận chính thức đầu tiên dẫn dắt ĐTQG Việt Nam gặp CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) vào ngày 4-6 tại sân Mỹ Đình, kế đó là trận gặp U23 Myanmar (sân Thống Nhất – TP HCM) ngày 11-6. Trước đó, ngày 28-5, U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có đợt tập trung đầu tiên với 26 tuyển thủ.

Vài nét về tân HLV trưởng ĐT Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, từng thi đấu cho các đội: Thể Công, Quân khu 3 và Đường Sắt Việt Nam trong sự nghiệp cầu thủ. Năm 1996, ông Phúc giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện tại đội U18 và U21 Đường Sắt Việt Nam. Sau đó ông Phúc trải qua thời gian dài gắn bó với CLB Hà Nội ACB trước khi được CLB Hà Nội mời về làm HLV trưởng. Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt, HLV Phúc đã cùng CLB Hà Nội giành ngôi Á quân giải hạng Nhất 2012.

Ở cấp độ ĐTQG, ông Hoàng Văn Phúc được đánh giá là nhà cầm quân thành công khi dẫn dắt các đội trẻ: cùng U16 QG vô địch Đông Nam Á 2010, dẫn U16 QG vào VCK U16 châu Á, dẫn U19 QG vào VCK U19 châu Á 2012, giúp U22 QG giành Á quân giải BTV Cup tổ chức tại Bình Dương.