Tấn công đẫm máu vào học viện quân sự ở Syria, hơn 100 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 5-10, hơn 100 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào học viện quân sự ở Syria, khi các máy bay không người lái được trang bị vũ khí ném bom vào địa điểm này vài phút sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Syria rời khỏi buổi lễ tốt nghiệp ở học viện.
Đây là 1 trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cơ sở của quân đội Syria

Đây là 1 trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cơ sở của quân đội Syria

Đây là 1 trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cơ sở của quân đội Syria và chưa từng có trong việc sử dụng máy bay không người lái trang bị vũ khí tại 1 quốc gia đã trải qua 12 năm nội chiến.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết, dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, miền Trung nước này. Theo Bộ này, các nhóm “khủng bố” đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Syria không chỉ rõ tổ chức nào và hiện cũng chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên.

Trong các tuyên bố, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria cho biết sẽ đáp trả “toàn lực” cuộc tấn công. Theo đó, lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện các cuộc ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Syria đã tham dự lễ tốt nghiệp tại học viện nhưng đã rời đi vài phút trước vụ tấn công, theo nguồn tin an ninh Syria.

“Sau buổi lễ, mọi người xuống sân và bom nổ. Chúng tôi không biết nó đến từ đâu và xác chết nằm la liệt trên mặt đất”, 1 người đàn ông Syria, người đã giúp trang trí tại học viện cho sự kiện này, cho biết.

Đoạn video được chia sẻ với Reuters thông qua WhatsApp cho thấy nhiều người - một số mặc quân phục và những người khác mặc quần áo dân sự - nằm trên vũng máu ở khoảng sân rộng. Giữa tiếng la hét, có thể nghe thấy tiếng súng nổ ở phía sau.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng và 125 người bị thương. Trong khi đó, nguồn tin trong liên minh ủng hộ Chính phủ Syria cho biết số người thiệt mạng là khoảng 100.

Xung đột ở Syria bắt đầu bằng các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2011 nhưng đã chuyển thành cuộc nội chiến khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Quân đội Syria đã bị tổn thất nặng nề vì cuộc giao tranh và phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ quân sự từ Nga và Iran cũng như các lực lượng được Tehran hậu thuẫn.

Chính quyền của ông Assad đã giành lại được quyền kiểm soát phần lớn đất nước, nhưng một vùng rộng lớn ở phía Bắc giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn do các nhóm đối lập có vũ trang nắm giữ.