Tân chủ tịch LĐBĐ Brazil từng bị tố “ăn cắp” HCV

ANTĐ - Sau khi ông Ricardo Teixeira từ nhiệm, LĐBĐ Brazil đã chọn Jose Maria Marin, người từng bị báo chí Selecao tố là “kẻ ăn cắp HCV” làm chủ tịch mới…

Hành động của ông Jose Maria Marin không qua mắt được giới truyền thông

Mới đây, ông Ricardo Teixeira đã nộp đơn xin từ chức khỏi cương vị chủ tịch CBF sau 23 năm cầm quyền vì lý do sức khỏe. Người được bầu lên thay thế ông Teixeira là ông Jose Maria Marin, 79 tuổi, cựu thống đốc bang Sao Paulo.

Trong trận CK giải VĐ U18 Brazil vào ngày 25-1-2012, Maria Marin được chọn là 1 trong những đại diện trao huy chương vàng cho đội vô địch Corinthians. cựu thống đốc bang Sao Paulo đã khiến giới mộ điệu sững sờ khi lén lút đút túi 1 chiếc HCV của đội vô địch.

Hành động “mờ ám” của tân chủ tịch LĐBĐ Brazil đã không qua được mắt giới truyền thông. Ngay sau đó  Jose Maria Marin đã đăng đàn giải thích rằng đó là chiếc huy chương dành cho ông. Và Maria Marin đã không phải nhận bất cứ hình phạt nào từ phía CBF.