Taliban tấn công tòa nhà chính quyền Afghanistan, 24 người chết

ANTĐ - 24 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương sau cuộc tấn công của Taliban vào thành phố Ghazni, tỉnh Ghazni, sáng 4-9.

Những người thiệt mạng gồm 19 tay súng Taliban, 3 nhân viên cảnh sát, 2 nhân viên làm việc tại tòa nhà của Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS), Phó Giám đốc cơ quan cảnh sát tỉnh Ghazni ông Assadullah Ansafi cho biết.

“Những cuộc tấn công bắt đầu khoảng 5h sáng, khi một nhóm tay súng cho nổ một chiếc xe cài bom ngay trước tòa nhà của NDS. Vụ nổ này mở đầu cho loạt tấn công tiếp theo của chúng nhằm vào các tòa nhà xung quanh. Một cuộc đấu súng dữ dội trong hơn 5 tiếng đã diễn ra” – một nhân viên an ninh giấu tên cho biết.

Cảnh sát Afghanistan giúp đỡ một người bị thương ra
khỏi hiện trường vụ đánh bom tại Ghazni

Trong số những nạn nhân bị thương có 136 dân thường và 14 nhân viên an ninh. Nhiều tòa nhà văn phòng của các cơ quan chính quyền, xe cộ cũng bị phá hủy. Zabiulha Mujahid, người phát ngôn của lực lượng Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.