Tài khoản chứng khoán mở mới rục rịch tăng khi thị trường phục hồi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tín hiệu phục hồi của thị trường chứng khoán đã thu hút trở lại sự quan tâm của giới đầu tư khi lượng tài khoản chứng khoán tăng liên tiếp trong 2 tháng trở lại đây.

Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đăng ký gần 146.000 tài khoản chứng khoán mới trong tháng 6.

Đây là con số cao nhất kể từ tháng 9/2022 và tăng 40% so với tháng 5.

Lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng khá mạnh trong 2 tháng trở lại đây

Lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng khá mạnh trong 2 tháng trở lại đây

Có thể thấy, mức độ quan tâm của nhà đầu tư với thị trường chứng khoán bắt đầu tăng trở lại trong 2 tháng gần đây khi thị trường có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Quy mô tài khoản chứng khoán chứng khoán mở mới trong tháng 5, tháng 6 đều duy trì trên ngưỡng 100.000 tài khoản.

Trước đó, sau khi đạt đỉnh vào tháng 5 và tháng 6/2022 với quanh mức 470.000 tài khoản, lượng tài khoản chứng khoán mở mới đã liên tục sụt giảm và liên tục đạt dưới con số 100.000 kể từ tháng 9/2022.

Mức thấp kỷ lục trong vòng hơn 3 năm qua được ghi nhận vào tháng 4/2022, với chỉ trên 22.700 tài khoản mở mới.

Sự quan tâm trở lại của giới đầu tư đi cùng với diễn biến thanh khoản thị trường cũng dần cải thiện. Sau khi chạm đáy cuối tháng 4, giá trị giao dịch cũng tăng trở lại cùng với nhịp phục hồi của chỉ số.

Sàn HOSE bắt đầu ghi nhận những phiên giao dịch vượt 20.000 tỷ đồng, trong đó phiên 8/6 đạt gần 23.700 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.

Trước đó, trong tháng 3, quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên trên HOSE chỉ đạt hơn 9.200 tỷ đồng. Con số này tăng hơn 20% lên gần 11.200 tỷ đồng trong tháng 4, tăng tiếp lên 12.200 tỷ trong tháng 5.

Riêng trong nửa đầu tháng 6, quy mô giao dịch trung bình mỗi phiên của HoSE lên tới 17.400 tỷ đồng.