Tái đấu tuyển Việt Nam, Indonesia nhập tịch 6 cầu thủ Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số 6 cầu thủ, 3 người đã nhập tịch thành công, 2 người chỉ còn chờ tuyên thệ, người còn lại dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục vào đầu năm 2024, thời điểm tuyển Indonesia có 3 cuộc so tài liên tiếp với tuyển Việt Nam.

Tính từ tháng 4 đến nay, Indonesia đã nhập tịch thành công 3 cầu thủ gốc Hà Lan bao gồm Justin Hubner, Ivar Jenner và Rafael Struick.

Trong đó, mới nhất và nổi bật nhất là trường hợp của Justin Hubner - trung vệ 20 tuổi gốc Hà Lan đang khoác áo CLB Wolves ở giải Ngoại hạng Anh.

Justin Hubner - hậu vệ CLB Wolves ở giải Ngoại hạng Anh - vừa nhập tịch Indonesia

Justin Hubner - hậu vệ CLB Wolves ở giải Ngoại hạng Anh - vừa nhập tịch Indonesia

Đáng chú ý, Indonesia vẫn tiếp tục làn sóng nhập tịch các cầu thủ gốc châu Âu. Theo Bola, thêm 3 cầu thủ gốc Hà Lan khác đang trong diện tiến hành thủ tục để đủ điều kiện khoác áo tuyển quốc gia xứ Vạn đảo.

"Hai hậu vệ Jay Idzes và Nathan Tjoe-A-On chỉ còn chờ tuyên thệ để chính thức trở thành công dân Indonesia. Trong khi đó, tiền vệ Ragnar Oratmangoen dự kiến sẽ hoàn tất cả thủ tục trong năm 2024", tờ báo của Indonesia cho hay.

Cả ba cầu thủ nói trên tuổi đời còn rất trẻ, từ 20 đến 25 tuổi, đều là cầu thủ Hà Lan, có bố, mẹ hoặc ông, bà là người Indonesia, đủ điều kiện nhập tịch xứ Vạn đảo.

Trong 3 cái tên kể trên, Ragnar Oratmangoen nổi bật nhất khi đang chơi cho Fortuna Sittard, CLB chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Nếu nhập tịch thành công 3 cầu thủ trên, đội tuyển Indonesia có thể sử dụng tới 6 cầu thủ gốc Hà Lan trong đội hình.

Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On và Ragnar Oratmangoen là 3 cầu thủ Hà Lan tiếp theo chờ nhập tịch Indonesia

Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On và Ragnar Oratmangoen là 3 cầu thủ Hà Lan tiếp theo chờ nhập tịch Indonesia

Việc nhập tịch các cầu thủ gốc Hà Lan có tuổi đời còn rất trẻ cho thấy bóng đá Indonesia không chỉ nhắm tới thành tích đội tuyển quốc gia mà còn là U23, với các giải quan trọng như U23 châu Á, SEA Games.

Theo Bola, nếu muốn, đội tuyển Indonesia có thể ra sân với đội hình 11 cái tên đều là cầu thủ nhập tịch.

Làn sóng nhập tịch ở bóng đá Indonesia xuất hiện cách đây chừng 10 năm và nở rộ sau khi liên đoàn bóng đá nước này bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong từ tháng 12-2019.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ trương “đi tắt đón đầu”, nhập tịch để tăng chất cho các đội tuyển mình dẫn dắt, hướng tới các giải quốc tế quan trọng, trước mắt là Asian Cup 2023 (tháng 1-2024 tại Qatar) và vòng loại World Cup 2026 (tháng 3 và 6-2024).

Đây là 2 giải đấu mà HLV Shin Tae-yong có cơ hội gặp lại đội tuyển Việt Nam tới 3 trận (vòng bảng Asian Cup 2023, hai lượt đi/về vòng loại World Cup 2026)