Suýt thua Philippines, HLV Shin Tae-yong vẫn được ca ngợi "vĩ đại nhất"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Bola dẫn lời chuyên gia cho rằng bất chấp kết quả tồi tệ ở 2 trận mở đầu vòng loại World Cup 2026, ông Shin Tae-yong vẫn là HLV vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Indonesia vừa có màn khởi động tệ hại ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026, khi thua đậm Iraq 1-5 và chật vật cầm hoà đội yếu nhất bảng Philippines 1-1.

Kết quả này khiến đội bóng xứ vạn đảo gặp khó trong mục tiêu giành vé đi tiếp, dù còn 4 trận chưa đấu, bao gồm cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam ngày 21-3-2024. Riêng HLV Shin Tae-yong chịu nhiều chỉ trích.

Dù vậy, tờ Bola dẫn lời chuyên gia Jacksen Tiago - cựu HLV trưởng U23 Indonesia - đánh giá Shin Tae-yong là HLV xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Indonesia.

"Ông Shin là HLV vĩ đại nhất dẫn dắt Indonesia, khi từng cùng đội tuyển Hàn Quốc đánh bại đương kim vô địch Đức 2-0 tại World Cup 2014", chuyên gia Jacksen Tiago dẫn chứng.

Theo chuyên gia này, trước Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia từng đón nhiều thầy giỏi đến từ Brazil. Họ có năng lực, nhưng liên đoàn và đội tuyển lại không đủ kiên nhẫn giữ chân.

"Những HLV như Wim Rijsbergen hay Luis Milla đều giỏi. Nhưng cầu thủ Indonesia đã học được gì sau khi họ rời đi?", chuyên gia Jacksen Tiago nói và cho rằng liên đoàn lẫn người hâm mộ Indonesia nên kiên nhẫn với HLV Shin Tae-yong.

Về phần mình, giữa "bão" chỉ trích kết quả 2 lượt trận vòng loại World Cup 2026, HLV Shin Tae-yong vẫn lạc quan nói về hành trình phía trước của tuyển Indonesia, nhưng "chuyển hướng" sang Asian Cup 2024.

"Tôi tin Indonesia sẽ giành quyền vào vòng 16 đội ở Asian Cup", nhà cầm quân Hàn Quốc nói trong bối cảnh vòng loại World Cup 2026 tạm nghỉ 4 tháng, nhường chỗ cho Asian Cup vào tháng 1-2024.

Trước đó, HLV Shin Tae-yong đánh giá hành trình của Indonesia tại Asian Cup sẽ "rất khó khăn" khi chung bảng với Nhật Bản, Iraq và Việt Nam, nhưng đầy tự tin cho rằng Indonesia "80% vượt qua" vòng loại thứ hai World Cup 2026 (cùng bảng với Iraq, Việt Nam, Philippines".

Nay thì với việc chỉ giành 1 điểm sau hai lượt trận, cửa đi tiếp của Indonesia tại vòng loại World Cup đang rất hẹp. Nhưng đó là chuyện của 4 tháng nữa. Trước mắt, Indonesia sẽ chuẩn bị cho 3 trận vòng bảng Asian Cup.