Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân:

Suarez sẽ loại Italia từ vòng bảng!

ANTĐ - Theo nhận định của tiền đạo đang khoác áo CLB Hùng Vương An Giang, Uruguay ngoài lợi thế thời tiết, còn có bộ đôi Suarez-Cavani đang chơi rất lên chân. Đây là vũ khí để Uruguay loại Italia và giành tấm vé đi tiếp còn lại của bảng D.

Cuộc đối đầu giữa Italia và Uruguay diễn ra vào đêm mai (24-6) là trận đấu tâm điểm trong ngày thi đấu thứ 12 của World Cup 2014. Hai đội cùng đang được 3 điểm sau 2 lượt trận, chia nhau vị trí thứ 2, 3 tại bảng D (xếp sau Costa Rica 6 điểm, sớm giành tấm vé đi tiếp vòng 1/8). Chỉ cần một trận hòa đủ giúp Italia (hiệu số 0) đi tiếp trong khi Uruguay (hiệu số -1) buộc phải thắng.

Đánh giá về trận đấu này, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân nói: “Cả 2 đều là những đội bóng mạnh, thi đấu không đến nỗi nào tại World Cup năm nay. Đây có thể coi như trận chung kết bảng D”.

Chân sút quê Hải Dương cho rằng các đội bóng Nam Mỹ nói chung thi đấu tốt ở vòng bảng World Cup 2014. “Một phần vì hợp khí hậu, phần khác có thể được thi đấu ở khu vực có quốc gia mình nên họ hưng phấn hơn”.

Suarez đang trở lại phong độ vốn có

“Khí hậu đã đang là rào cản với các đội bóng châu Âu. Và Italia sẽ phải đối mặt điều này khi trận đấu quan trọng của họ với Uruguay vào ngày mai diễn ra lúc 1h trưa (giờ Brazil), dưới cái nóng xấp xỉ 40 độ C. Cá nhân tôi thiên về một chiến thắng cho Uruguay, bởi ngoài lợi thế thời tiết, đội bóng Nam Mỹ này còn đang có sự trở lại ấn tượng của Suarez. Cú đúp vào lưới tuyển Anh của Suarez không chỉ tăng hưng phấn cho cầu thủ này mà còn lan tỏa tới các đồng đội. Cặp bài trùng Cavani-Suarez sẽ là vũ khí lợi hại giúp Uruguay loại Italia để giành tấm vé đi tiếp còn lại của bảng D. Tôi nghĩ tỷ số 2-1 nghiêng về Uruguay”, Mạc Hồng Quân nhận định.

Trái ngược với dự đoán của tiền đạo Việt kiều này, chuyên gia Lê Thế Thọ - cầu thủ hay nhất Việt Nam 50 năm qua, lại thiên về một chiến thắng cho tuyển Italia.

“Nếu phân tích ra thì rõ ràng Italia sẽ chịu thiệt nhiều về khí hậu, về thể lực khi cầu thủ đa phần lớn tuổi lại vừa trải qua giải VĐQG rất khắc nghiệt và hao sức. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng ở một trận đấu quan trọng như với Uruguay vào ngày mai, đẳng cấp và kinh nghiệm của một tên tuối lớn như Italia sẽ được thể hiện đúng lúc, đúng cách. Ngoài ra, Italia sau trận thua sốc trước Costa Rica thì giờ đây đã bừng tỉnh và chắc chắn họ sẽ quyết tâm để không xảy chân một lần nữa ở trận gặp Uruguay tới ”, chuyên gia Lê Thế Thọ nêu quan điểm.

Nói về Uruguay, ông Lê Thế Thọ cho rằng đây là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng, chứ không riêng Italia. “Uruguay có nhiều cầu thủ tốt, “mũi nhọn” Suarez rất trẻ, khỏe, và phong độ đang lên nhưng hàng phòng ngự của Uruguay tôi cho ở mức bình thường. Italia với đẳng cấp vốn có của mình, với những cầu thủ tốt đang có trong tay hoàn toàn có thể khoan thủng để ghi bàn. Tôi tin tưởng vào một kết quả 2-1 nghiêng về Italia”, cầu thủ vàng 50 năm đánh giá.