Suarez khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương

ANTĐ - Tiền đạo Luis Suarez đứng trước nguy cơ không thể cùng đội tuyển Uruguay tham dự Copa America, sau khi tập tễnh rời sân vì chấn thương trong trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. 

Cây săn bàn của Barcelona, cầu thủ dẫn đầu danh sách “dội bom” tại La Liga mùa giải năm nay, đã từ chối ngồi lên cáng, nhưng tập tễnh rời sân với bộ mặt nhăn nhó vì đau đớn trong hiệp 2 trận đấu trên sân Vicente Calderon.

Suarez phải bỏ dở trận đấu với Sevilla vì chấn thương

Nắm chặt gân kheo của mình, Suarez nhìn xung quanh với vẻ mặt thẫn thờ và khóc nức nở khi ngồi vào băng ghế dự bị.

Chấn thương trong tình huống nỗ lực xử lý bóng không chỉ khiến Suarez phải bỏ dở trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha với Sevilla, ở thời điểm người khổng lồ xứ Catalan cần anh hơn bao giờ hết, mà còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng có hay không khả năng dự Copa America ở Mỹ trong mùa hè năm nay.

Suarez khóc nức nở trên băng ghế dự bị

Tình hình sức khỏe của Suarez là mối lo lớn với đoàn quân của HLV Oscar Tabarez và cũng là nỗi thất vọng với các nhà tổ chức nếu viễn cảnh ngôi sao của Barcelona vắng mặt trở thành sự thật. Đó cũng có thể là lý do vì sao Suarez khóc nức nở khi cảm thấy nguy cơ chấn thương buộc anh phải lỗi hẹn tại giải đấu lớn nhất khu vực Nam Mỹ.

Theo kế hoạch, Uruguay sẽ gặp Mexico trong khuôn khổ Bảng C của Copa America vào ngày 5-6, trước lúc đụng độ với Venezuela và Jamaica.