Sự khởi đầu khác nhau của Real và Barca

ANTĐ - Trong khi Real phải rất vất vả mới đánh bại Real Betis thì Barcelona đã có chiến thắng hủy diệt Levante ở trận mở màn La Liga 2013/14.

Isco tỏa sáng mang về chiến thắng cho Real ở phút 86

Được thi đấu trên sân nhà Bernabeu trong trận đầu ra quân, các học trò của HLV Ancelotti vào trận với một quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, trước lối chơi kỷ luật của Real Betis, "Kền kền trắng" đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi lên đối thủ. 

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng phút thứ 14 Jorge Molina đã sớm đưa Real Betis vượt lên dẫn trước. 12 phút sau đó, Karim Benzema đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Sau bàn thắng này, Real Madrid đã thi đấu ép trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Nhưng cũng phải đến phút 86 họ mới có thể thành công khi Isco trở thành người hùng mang về 3 điểm cho đội chủ sân Bernabeu.

Các cầu thủ Barca có "cơn mưa bàn thắng" vào lưới Levante

Ngược lại với kình địch Real Madrid, Barcelona đã có sự khởi đầu mùa giải mới không thể ấn tượng hơn, khi giành chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Levante. Ngay trong hiệp 1, Lionel Messi (cú đúp), Alexis Sanchez, Daniel Alves, Pedro Rodriguez và Xavi Hernandez đã thay nhau nổ súng giúp đoàn quân của tân huấn luyện viên Tata Martino vượt lên dẫn trước 6-0.

Sang hiệp 2, Barcelona vẫn là những người kiểm soát thế trận trước một Levante không còn nhiều động lực thi đấu ở trận đấu này. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng do công của Pedro Rodriguez. Với chiến thắng này, Barcelona đã chính thức gửi lời thách thức đến tất cả các đội bóng, đặc biệt là Real Madrid trong cuộc chiến giành chức vô địch Liga.