Su-27 Nga xuất kích chặn 3 máy bay quân sự Anh ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay tiêm kích và 1 trinh sát cơ RC-135 của Anh tới gần biên giới Nga ở khu vực Biển Đen vào ngày 26-6, nhưng nhóm máy bay này đã phải quay đầu khi bị 2 tiêm kích Su-27 Nga tiếp cận.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga “đã ghi nhận 3 mục tiêu” tiếp cận không phận nước này và điều động 2 máy bay tiêm kích tới nhận diện mục tiêu và ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ nào, nếu có.

“Các mục tiêu trên không được xác định là 1 máy bay trinh sát RC-135 và 2 tiêm kích đa năng Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, “Khi tiêm kích Nga tiếp cận, máy bay quân sự nước ngoài đã quay đầu và bay xa khỏi biên giới Nga”.

Đoạn video vụ việc

Cả 2 máy bay chiến đấu của Nga đều trở về căn cứ an toàn và không xảy ra việc xâm phạm biên giới nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chuyến bay ngăn chặn được thực hiện “tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế” trên vùng biển trung lập và không tiếp cận nguy hiểm với máy bay nước ngoài.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ cáo buộc máy bay đánh chặn Su-27 của Nga đã áp sát và xả nhiên liệu lên chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ, khiến UAV này rơi xuống Biển Đen.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc xảy ra va chạm giữa chiếc Su-27 Nga và MQ-9 Mỹ, nói rằng các phi công Nga đã hành động chuyên nghiệp và UAV Mỹ bị rơi sau khi thực hiện một thao tác nguy hiểm.