Sốt ruột chờ nhận vé xem U22 Việt Nam ra quân SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba ngày trước khi trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào, phía ban tổ chức vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc trả vé cho người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, ngày 30-4, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra quân vòng bảng môn bóng đá SEA Games 32 gặp U22 Lào trên sân Prince Stadium (Phnom Penh) với sức chứa 15.000 chỗ ngồi.

Trước đó, chủ nhà Campuchia thông báo miễn phí vé vào cửa tất cả các sự kiện tại đại hội, bao gồm các trận thi đấu bóng đá. Người hâm mộ muốn vào sân theo dõi phải tải app (ứng dụng) SEA Games, đăng ký trực tuyến, sau đó xuất trình giấy tờ chứng minh và nhận vé tại địa điểm ban tổ chức quy định.

Tính tới ngày 27-4, ban tổ chức SEA Games mới phát vé lượt trận đầu bảng A môn bóng đá nam chứ chưa phát vé trận đấu của U22 Việt Nam tại bảng B

Tính tới ngày 27-4, ban tổ chức SEA Games mới phát vé lượt trận đầu bảng A môn bóng đá nam chứ chưa phát vé trận đấu của U22 Việt Nam tại bảng B

Hai trận đấu đầu tiên của bảng A gồm chủ nhà Campuchia gặp Timor Leste và Singapore gặp Philippines diễn ra ngày 29-4 đã được trả cho những người đăng ký. Tuy nhiên, vé các trận khai màn bảng B vẫn chưa có thông báo kế hoạch cụ thể.

Đại diện Uỷ ban Olympic Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận, cho tới ngày 27-4, vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ chủ nhà Campuchia về vấn đề vé cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trên app SEA Games, ban tổ chức mới chỉ cập nhật hai trận đấu của bảng A ngày 29-4 (đã phát hành hết vé), chưa cập nhật lượt trận của bảng B ngày 30-4.

Theo tìm hiểu, ban đầu ban tổ chức SEA Games xây dựng kế hoạch phát hành vé trực tiếp dưới hình thức bán vé có tính phí. Tuy nhiên sau đó Chính phủ Campuchia quyết định mở cửa miễn phí, vì thế, kế hoạch phải chuyển đổi sang hình thức phát hành trực tuyến qua app.

Sự chậm trễ này khiến người hâm mộ Việt Nam sốt ruột vì chưa rõ có đăng ký được vé vào sân hay không và nhận vé tại đâu, khi trận đấu đã cận kề. Đây cũng là mối lo của các doanh nghiệp có tổ chức tour chức du lịch kết hợp cổ vũ bóng đá tại Campuchia.

Việc miễn phí vé bóng đá SEA Games chưa từng có tiền lệ, cho tới khi Campuchia áp dụng ở đại hội năm nay.

Campuchia kêu gọi cổ vũ SEA Games văn minh

Theo Khmer Times, Thủ tướng Campuchia - Hun Sen vừa phát đi thông điệp kêu gọi người dân giữ an ninh, trật tự và cổ vũ một cách văn minh tại các địa điểm tổ chức thi đấu SEA Games. Theo ông Hun Sen, điều này liên quan tới hình ảnh và phẩm giá đất nước - con người Campuchia.

"Dù thắng hay thua, chúng ta với tư cách là chủ nhà phải cư xử đúng mực với khách. Cổ động viên bóng đá nêu cao ý thức, tình đoàn kết quốc tế, không được xúc phạm cầu thủ hay đội bóng mà mình không thích, dù là trực tiếp hay qua mạng xã hội", Thủ tướng Hun Sen kêu gọi.

Do nhu cầu xem bóng đá vượt quá sức chứa các sân vận động, vì vậy, chủ nhà Campuchia đã tiến hành lắp màn hình lớn để chiếu trực tiếp các trận bóng đá tại nhiều địa điểm công cộng, phục vụ người hâm mộ.