Sơn Tây: Bến xe hàng nghìn mét vuông “mọc” chình ình trên đất nông nghiệp hàng chục năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bến xe hàng Phú Thịnh tọa lạc ngay mặt đường quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội có diện tích hàng nghìn mét vuông nhưng lại là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích. Dù vậy, bến xe này vẫn tồn tại hơn chục năm qua ngay giữa TX Sơn Tây.

Nhiều văn bản chỉ đạo nhưng bến xe vẫn tồn tại

Bến xe hàng Phú Thịnh tọa lạc trên diện tích 3.000m2 thuộc khu Mô Cối, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây hiện đang là nơi để nhiều loại xe cơ giới như xe máy, xe môi trường, xe tải, và đặc biệt vẫn đang được rầm rộ đổ trạc thải xây dựng để san lấp mở rộng.

Trước đây 11 năm (năm 2011), Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác quản lý, sử dụng đất tại thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2001 đến 2010.

Tại kết luận này, Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ ra những vấn đề tồn tại tại dự án này. Cụ thể UBND phường Phú Thịnh ký 2 hợp đồng (năm 2009 và 2011) cho bà Đỗ Thị Hải thuê 3.000m2 với thời hạn mỗi hợp đồng 5 năm trên đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công do phường Phú Thịnh quản lý.

Năm 2010, bà Hải ký hợp đồng giao thầu để trông giữ xe với thời hạn 5 năm. Nhưng qua kiểm tra bà Hải chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

Bến xe hàng Phú Thịnh hoạt động trên đất nông nghiệp gần 20 năm qua nhưng không hề bị xử lý

Bến xe hàng Phú Thịnh hoạt động trên đất nông nghiệp gần 20 năm qua nhưng không hề bị xử lý

Trên cơ sở đó, Thanh tra TP Hà Nội yêu cầu thị xã Sơn Tây hướng dẫn gia đình bà Đỗ Thị Hải (nay là Công ty CP xây dựng - thương mại - dịch vụ du lịch Thành Hải) thủ tục trình thành phố Hà Nội cho thuê đất.

Tiếp đó, vào ngày 2/8/2016 UBND TX Sơn Tây đã có thông báo kết luận của chủ tịch UBND TX Sơn Tây về khu đất này.

Trong đó nêu rõ, giao UBND phường Phú Thịnh làm rõ thời gian hết hợp đồng cho thuê đất được ghi trong hợp đồng ký giữa UBND phường Phú Thịnh và Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ và du lịch Thành Hải (Công ty Thành Hải do bà Đỗ Thị Hải -Giám đốc) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dù Thanh tra TP Hà Nội đã kết luận vi phạm và yêu cầu TX Sơn Tây xử lý từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn y nguyên

Dù Thanh tra TP Hà Nội đã kết luận vi phạm và yêu cầu TX Sơn Tây xử lý từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn y nguyên

Trong trường hợp Công ty Thành Hải có nhu cầu tiếp tục thuê đất sử dụng thì phường Phú Thịnh phải phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của TX Sơn Tây hướng dẫn cho Công ty về thủ tục thuê đất, thủ tục đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của thị xã và theo đúng quy định của pháp luật.

Dung túng cho vi phạm?

Dù vậy, đến nay đã 11 năm trôi qua sau kết luận rõ ràng của Thanh tra TP Hà Nội, nhưng cả TX Sơn Tây và phường Phú Thịnh vẫn chưa thể xử lý dứt điểm, bến xe hàng của Công ty Thành Hải vẫn ngang nhiên tồn tại trên đất nông nghiệp, mọi chỉ đạo cũng chỉ dừng lại ở trên văn bản.

Mới đây, ngày 13/1/2022, Phòng Tài nguyên và môi trường TX Sơn Tây đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng tại khu Mô Cối, phường Phú Thịnh.

Trong đó, ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng Phòng TN-MT TX Sơn Tây đã tham mưu đề xuất UBND TX Sơn Tây chỉ đạo phường Phú Thịnh theo dõi sát, không để vi phạm tại khu vực này phát sinh trên quy mô lớn. Đồng thời, giải thích, vận động để bà Đỗ Thị Hải tháo dỡ các công trình vi phạm, đồng thời thiết lập hồ sơ vi phạm theo đúng quy định.

Nhằm "hợp thức hoá" hoạt động cho thuê đất, mới đây, TX Sơn Tây đã ra thông báo chỉ đạo Phòng TN-MT hướng dẫn hộ bà Đỗ Thị Hải, đơn vị đang sử dụng thực hiện trình tự, thủ tục thuê đất... "tạo điều kiện tốt nhất cho chủ sử dụng đất".

Song báo cáo TX Sơn Tây, Phòng TN-MT trường cho biết, thẩm quyền cho thuê đất dự án này thuộc về TP Hà Nội; đề nghị bà Đỗ Thị Hải liên hệ với Sở TN-MT Hà Nội để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Nhưng trước đó, Sở TN-MT Hà Nội cũng đã có văn bản trả lời UBND TX Sơn Tây về việc này, trong đó nhấn mạnh, việc UBND TX Sơn Tây đề nghị Sở TN-MT cho phép UBND các xã, phường được sử dụng những diện tích đất công ích chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để phát triển kinh tế và không phải thông qua hình thức đấu giá đất để cho thuê là chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Sở TN-MT đề nghị TX Sơn Tây xem xét nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định của pháp luật.

Dù đã có các văn bản chỉ đạo cũng như ghi nhận việc bến xe hàng Phú Thịnh đang hoạt động trên đất nông nghiệp nhưng đến những ngày đầu tháng 3/2022, khu bến xe này vẫn tồn tại và đang có dấu hiệu mở rộng diện tích.