Solskjaer được giao ngân sách chuyển nhượng lớn chưa từng có trong lịch sử M.U

ANTD.VN - Với tham vọng khôi phục vị thế của đội bóng hàng đầu Premier League, Manchester United sẵn sàng trao cho HLV Ole Gunnar Solskjaer khoản ngân sách khổng lồ để tăng cường sức mạnh.

Hy vọng cạnh tranh tốp 4

Khi Jose Mourinho sa thải vào tháng 12-2018, không nhiều người nghĩ rằng Man United có thể cán đích ở tốp 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

M.U sẵn sàng trao 200 triệu bảng cho Solskjaer để tăng cường lực lượng

Tuy nhiên, khi Solskjaer tạm thời tiếp quản băng ghế huấn luyện, cựu tiền đạo của M.U đã thắp lên tia hy vọng giúp Quỷ đỏ giành quyền tham dự Champions League.

Đội bóng chủ sân Old Trafford bất bại trong 12 trận đầu tiên dưới thời Solskjaer tại giải đấu có thứ hạng hàng đầu của Anh và thành tích này giúp chiến lược gia người Na Uy được bổ nhiệm chính thức dẫn dắt M.U.

Quỷ đỏ hiện đứng thứ 6 sáu trên bảng xếp hạng Premier League, tuy nhiên chỉ ít hơn 2 điểm so với vị trí thứ tư của Arsenal và ít hơn 3 điểm so với đội đứng thứ ba là Tottenham.

Solskjaer nhận được 200 triệu bảng

Kalidou Koulibaly là ưu tiên tuyển mộ hàng đầu của Quỷ đỏ

Theo Evening Standard, nhờ màn trình đầy hứa hẹn, Solskjaer sẽ được giao khoản ngân sách khổng lồ phục vụ cho mục tiêu cải thiện lực lượng của Manchester United trong mùa hè năm nay.

Quan chức hàng đầu của M.U, Ed Woodward cho biết, ấn tượng trước những gì mà Solskjaer làm được, Quỷ đỏ sẵn sàng trao 200 triệu bảng để chiến lược gia người Na Uy mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Một trong những khu vực ưu tiên của Solskjaer là cải thiện sức mạnh cho trung tâm hàng phòng ngực của Man United. Nguồn tin từ Evening Standard tiết lộ, Quỷ đỏ vẫn theo đuổi chữ ký của Kalidou Koulibaly, cầu thủ đang thi đấu nổi bật tại Napoli.

Raphael Varane là mục tiêu khác mà M.U đang hướng tới

Trung vệ của Real Madrid, Raphael Varane cũng nằm trong tầm ngắm của Ed Woodward. M.U từng liên hệ với trung vệ người Pháp dưới thời Mourinho, nhưng lời đề nghị của họ bị Los Blancos từ chối.