Sốc: Simone muốn “bỏ” Aletico, tự thú là người “nổi tiếng thiếu kiên nhẫn”

ANTĐ - HLV cá tính Diego Simone vừa tiết lộ thông tin khiến nhiều fan hâm mộ Atletico Madrid không khỏi buồn lòng, khi ông cho biết bản thân là người “nổi tiếng thiếu kiên nhẫn”, và sẽ không ở lại một đội bóng nào quá lâu.

Diego Simone đã lên nắm quyền ở sân Vicente Calderon từ năm 2011, ông đã giúp đội bóng xọc đỏ-trắng thành Madrid vô địch Europa League, và La Liga. Tuy nhiên, Simone đã tự nhận mình “thiếu kiên nhẫn”, như một lời bóng gió về khả năng sẽ tìm đến một bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Diego Simone đã chia sẻ ông sẽ rời đội bóng trong tương lai gần, dẫu cho thành tích của Aletico vẫn đang được duy trì ổn định. Thêm vào đó, HLV "lắm tài, nhiều tật" cũng đã “tỏ tình” với đội bóng nhà giàu nước Pháp – Paris Saint-Germain.

Tôi là một người bốc đồng, và tuýp người này thường thiếu kiên nhẫn. Tôi không thể ở lỳ 10 năm với một đội bóng”, HLV 44 tuổi phát biểu trên kênh Telefoot của Pháp. 

Simeone thú nhận là người"bốc đồng", "thiếu kiên nhẫn"

HLV người Argentina vẫn muốn ở lại với Atletico thêm vài năm, thế nhưng ông cũng cho biết bản thân đang chờ đợi một thời điểm quan trọng của sự nghiệp. Rất có thể, Simone đang “úp mở” về khả năng chuyển sang PSG, bởi đội bóng Pháp cũng đã công khai bày tỏ sự mến mộ với Simeone.

Simeone (trái) rất có thể sẽ thay Laurent Blanc (phải) tại PSG trong vài năm tới

Ông nói: “PSG vẫn đang trong quá trình xây dựng lực lượng, họ đang kiến tạo nên một tập thể mạnh. Tuy nhiên, bạn cần tìm những cầu thủ phù hợp với mục tiêu lớn của đội bóng, đó là vô địch Champions League".

Chưa đến PSG nhưng Simone dường như đã chấm Paul Pogba sẽ là cầu thủ ông muốn mang về sân Parc les Princes, ông nói: “Tôi hâm mộ tài năng trẻ Paul Pogba của Juventus, cậu ấy trẻ, khỏe, gai góc. Cậu ấy có thể chơi tại bất cứ đội bóng nào của châu Âu”.

Simeone rất muốn có Pogba bên mình trong tương lai

Simone đã huấn luyện 6 đội bóng, kể từ năm 2006 tại Racing Santader, và nếu ông chuyển tới PSG thì sẽ là bến đỗ thứ 7 trong sự nghiệp cầm quân của mình. Một HLV cá tính, đầy bản lĩnh và luôn áp đặt kỷ luật thép của các đội bóng của mình.