Sốc: “Bom tấn” hè của M.U dính nghi án gian lận tuổi?

ANTĐ - Bản hợp đồng mượn với phí 6 triệu bảng từ Monaco và có điều khoản mua đứt với giá 52 triệu vào mùa tới của M.U - Radamel Falcao vừa rơi vào “tầm ngắm” của giới truyền thông nổi tiếng là “tọc mạch” của nước Anh với nghi án gian lận tuổi thật.
Không rõ săn tin từ nguồn nào nhưng báo chí xứ sở sương mù vừa đồng loạt đăng tải thông tin tiền đạo người Colombia của M.U năm nay đã 30 tuổi thay vì 28 tuổi (trong hồ sơ anh này khai sinh ngày 10/2/1986). Theo đó, Falcao được cho là sinh năm 1984 thay vì 1986 và cầu thủ đang hưởng mức lương 280.000 bảng/tuần ở sân Old Trafford đã cố tình “khai man” tuổi.

Tranh cãi bắt đầu xuất hiện từ khi Falcao có trận ra mắt trong màu áo CLB Lanceros Boyaca thuộc hạng 2 Colombia từ năm 13 tuổi, trước khi chuyển sang khoác áo River Plate của Argentina. Cáo buộc tập trung vào chi tiết tiền đạo này đã “khai man” tuổi, cụ thể là làm lại hồ sơ “trẻ” ra 2 tuổi để có thể tham dự World Cup lứa tuổi U20 năm 2005.
Sốc: “Bom tấn” hè của M.U dính nghi án gian lận tuổi? ảnh 1
Falcao đã 30 tuổi khi chuyển tới khoác áo M.U ?
Năm 2012, trường học trước đây của Falcao ở Colombia bị rò rỉ tài liệu và nhiều giấy tờ bị lộ đã xác minh rằng “Mãnh hổ” sinh năm 1984 chứ không phải 1986 như trong hợp đồng và giấy phép lao động ở Anh hiện tại.

Trước Falcao, ngôi sao của Nigieria là Taribo West còn bị cáo buộc khai gian tới…12 tuổi để được tham dự Olympic Atlanta ở Mỹ năm 1996. Tương tự là trường hợp của cựu tiền đạo Inter và Newcastle là Obafemi Martins với ngày tháng năm sinh thật là 1/5/1978 thay vì 25/10/1984 như trong hộ chiếu khi tới châu Âu chơi bóng.

Một trường hợp khác là “thần đồng” bóng đá Mỹ, Freddy Adu từng “nổi như cồn” khi chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Tuy nhiên tiền đạo này sau đó được phanh phui là đã “cưa sừng làm nghé” tới 10 tuổi trong quá trình nhập cư từ Ghana tới Mỹ. Trong hồ sơ khám sức khỏe của Adu cũng cho thấy từ năm 14 tới 20 tuổi anh không phát triển chiều cao như những cậu bé bình thường khác. 
Sốc: “Bom tấn” hè của M.U dính nghi án gian lận tuổi? ảnh 2
Eto'o và màn ăn mừng bàn thắng kiểu ông già chống gậy nổi tiếng
 sau nghi án khai gian tuổi
Mới đây nhất, tiền đạo Samuel Eto’o cũng là nạn nhân của báo chí Anh với nghi án gian lận tuổi. Theo phát biểu không rõ là “đùa hay thật” của HLV Jose Mourinho, Eto’o có thể đã 35 hoặc 38 tuổi thay vì 33 như trong giấy tờ. 

Cựu tiền đạo của Real, Barca đã phản ứng bằng hành động chống gậy như cụ già khi ăn mừng bàn thắng cho Chelsea tại Premier League hồi tháng 3 năm nay cũng như ở đội tuyển Cameroon sau đó ít lâu.