Sốc: Atletico tan mộng vô địch La Liga vì cáo buộc phân biệt chủng tộc?

ANTĐ - Tham vọng đăng quang La Liga mùa này của Atletico vừa bị “dội gáo nước lạnh”, với tuyên bố từ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: Phạt trừ điểm hay đánh rớt hạng cá đội bóng để CĐV có hành động phân biệt chủng tộc với các cầu thủ trên sân.
Xem video Pape Diop "múa khỉ" để phản đối bị phân biệt chủng tộc


Trong thất bại 0-2 trên sân Levante ở vòng 36 La Liga cuối tuần qua, Atletico không chỉ bỏ lỡ cơ hội sớm hạ màn cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch La Liga mùa này, khi không thể nới rộng khoảng cách với hai đội xếp dưới là Barca và Real.
Rojiblancos còn dính phải rắc rối khác, khi một CĐV của đội bóng chủ sân Vicente Calderon đã có hành động mô phỏng động tác của… khỉ cùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ Pape Diop của Levante.
Sốc: Atletico tan mộng vô địch La Liga vì cáo buộc phân biệt chủng tộc? ảnh 1
Hình ảnh từ clip ghi lại hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào Pape Diop từ CĐV Atletico
Ngay sau khi phải đón nhận sự xúc phạm từ CĐV nói trên, cầu thủ Senegal đang khoác áo Levante đã ngay lập tức thể hiện những động tác “giả” khỉ để đáp lại, cho tới khi các cầu thủ của Atletico can thiệp trên sân.

“Họ gọi tôi là con khỉ và tôi chỉ mô phỏng những động tác của khỉ để đáp trả. Tôi muốn tất cả mọi người biết những gì mà tôi đã bị xúc phạm. Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị kì thị chủng tộc và về màu da của mình. Đã quá đủ rồi, phải có ai đó ngăn tất cả những chuyên điên rồ này lại”, Pape Diop lý giải về điệu múa “giả” khỉ của mình.

Sự việc xảy ra chỉ 1 tuần sau khi Dani Alves của Barca cũng phải nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc cùng một quả chuối từ khán đài trong trận đấu gặp Villarreal. Không giống như Pape Diop, dù khá khó chịu nhưng Alves đã hành xử rất chuyên nghiệp khi bóc luôn quả chuối và ăn ngon lành, trước khi thực hiện quả phạt góc.
Sốc: Atletico tan mộng vô địch La Liga vì cáo buộc phân biệt chủng tộc? ảnh 2
Alves bình thản ăn quả chuối CĐV ném xuống sân trước khi thực hiện quả phạt góc
FIFA cũng như UEFA đang tỏ ra hết sức tức giận với nạn phân biệt chủng tộc đang hoành hành ở La Liga trong thời gian vừa qua. Đây là lý do mà Chủ tịch FIFA và UEFA là Sepp Blatter và Michel Platini đều cho rằng cần phải đưa ra hình phạt tăng nặng để răn đe, cụ thể là trừ điểm hoặc cao nhất là đánh tụt hạng đội bóng để các CĐV hay cầu thủ có những lời lẽ, hành động phân biệt chủng tộc.

Nếu bị trừ điểm vì sự cố trong trận thua Levante nói trên, Atletico nhiều khả năng sẽ để tuột cơ hội đăng quang ở La Liga mùa này, dù đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 88 điểm sau 36 vòng đấu.