Sốc: Ánh Viên trắng tay ở chung kết 400m hỗn hợp

ANTD.VN - Tối 21-8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp hạng 5 chung cuộc tại nội dung 400m hỗn hợp. Đây thật sự là nỗi thất vọng lớn khi cô là niềm hy vọng số 1 cho tấm HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay.

Tại chung kết 400m hỗn hợp nữ, Ánh Viên so tài cùng 7 VĐV khác, trong đó đối thủ chính là các VĐV đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thành tích trong tập luyện và cũng là mục tiêu HLV Đặng Anh Tuấn đặt ra cho Ánh Viên là khoảng 4 phút 33 giây. Nữ kình ngư người Cần Thơ cũng tự tin đạt thông số này.

Thế nhưng bất ngờ lớn xảy ra, khi Ánh Viên kết thúc phần thi với thành tích 4 phút 42 giây 81, xếp thứ 5 chung cuộc, không giành huy chương. HCV nội dung này thuộc về kình ngư người Nhật Bản, Ohashi Yui với thông số 4 phút 34 giây 58.

Được kỳ vọng giành HCV nhưng Ánh Viên chỉ cán đích thứ 5/8

Trước Ánh Viên, niềm hy vọng khác của đoàn Việt Nam là Quán quân bắn súng Olympic Hoàng Xuân Vinh cũng gây thất vọng khi thua ngay từ vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam sở trường.

Trước phần thi của Ánh Viên, đoàn Việt Nam có thêm 2 HCB và 1 HCĐ đến từ môn cử tạ và wushu.

Tại chung kết 62kg nam môn cử tạ, lực sỹ Trịnh Văn Vinh của đơn vị Công an nhân dân đã gây bất ngờ khi giành HCB với thành tích tổng cử 299kg, hơn người giành HCĐ là Ergashev (Uzbekistan) đúng 1 kg. HCV nội dung này thuộc về VĐV nước chủ nhà, Irawan (tổng cử 311kg).

Lực sỹ cử tạ Trịnh Văn Vinh mang về tấm HCB quý giá cho đoàn Việt Nam

Còn ở môn wushu, nữ võ sỹ Dương Thúy Vi đạt 9,7 điểm ở cả hai bài thi kiếm thuật và thương thuật, xếp thứ ba chung cuộc (HCĐ) với tổng điểm 19,40. HCV và HCB lần lượt thuộc về VĐV của Trung Quốc và Iran. Như vậy, Thúy Vi đã không thể bảo vệ được tấm HCV giành được tại ASIAD 2014.

Trong khi đó, Phạm Quốc Khánh gây bất ngờ khi đoạt HCB - thành tích tốt nhất trong 24 năm theo nghiệp wushu của VĐV 28 tuổi này. Kinh nghiệm và phong độ ổn định là chìa khóa giúp anh cùng đạt 9,71 điểm ở hai bài thi nam đao và nam côn, qua đó xếp thứ hai chung cuộc.

Môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam chịu thua cựu vô địch thế giới - Nhật Bản với tỷ số 0-7 tại lượt trận cuối bảng C. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì và tứ kết ngày 24-8 sẽ gặp đội nhì bảng A, nhiều khả năng là Đài Bắc Trung Hoa, trong khi Nhật Bản (nhất bảng) sẽ phải gặp nhì bảng B là Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên.

Tính tới 18h30 ngày 218, đoàn Việt Nam có 3 HCB, 4 HCĐ, tạm xếp thứ 16 trên tổng số 45 đoàn.